Nga tăng thêm 4,5 tỷ USD vào dự trữ ngoại hối trong 1 tuần

Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đã tăng lên mức 589,8 tỷ USD, theo dữ liệu mới nhất được ngân hàng trung ương nước này công bố.

Các quỹ quốc tế đã tăng khoảng 4,5 tỷ đô la, tăng tương đương khoảng 0,8% vào tuần trước (16-23 tháng 10). Ngân hàng trung ương cho biết sở dĩ có sự tăng trưởng này là nhờ "sự định giá lại và giá vàng tăng."

Thống kê cho thấy kể từ ngày 1 tháng 1, Nga đã tăng dự trữ ngoại hối thêm 35,4 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối đã tăng 18,3% vào năm ngoái.

Dự trữ quốc tế của nhà nước là tài sản ở nước ngoài có tính thanh khoản cao bao gồm dự trữ vàng tiền tệ, ngoại tệ và tài sản Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), thuộc quyền sử dụng của Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) và chính phủ. Mức nắm giữ dự trữ quốc tế hiện tại cao hơn mục tiêu 500 tỷ USD mà CBR đặt ra.

Nga đã tăng dự trữ ngoại hối trong bốn năm hoạt động. Năm ngoái, tổng mức tăng trưởng dự trữ ngoại hối đạt gần 86 tỷ USD, trong khi năm 2018 và 2017 lần lượt tăng khoảng 33 tỷ USD và 55 tỷ USD.

Nước này cũng đang định hình lại tỷ lệ nắm giữ các dự trữ quốc tế của mình, họ sẽ cắt giảm tỷ trọng dự trữ đồng đô la Mỹ để chuyển sang các loại tiền tệ khác và vàng. Năm ngoái, CBR báo cáo rằng tỷ trọng dự trữ đồng bạc xanh của Nga đã giảm từ 43,7% xuống 23,6% trong 12 tháng kể từ tháng 3 năm 2018.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/nga-tang-them-45-ty-usd-vao-du-tru-ngoai-hoi-trong-1-tuan-583203.html