Nga tăng sức mạnh chiến đấu cho Quân khu miền Tây nhằm đối phó với NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây tuyên bố thành lập thêm khoảng 20 đơn vị quân đội trong biên chế của Quân khu miền Tây nhằm đối phó với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nga tăng cường sức mạnh chiến đấu cho Quân khu miền Tây nhằm đối phó với NATO. (Nguồn: Ria Novosti)

Nga tăng cường sức mạnh chiến đấu cho Quân khu miền Tây nhằm đối phó với NATO. (Nguồn: Ria Novosti)

Mới đây, tại hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Sergei Shoigu tuyên bố: “Chúng ta sẽ thành lập thêm khoảng 20 đơn vị quân đội trong biên chế của Quân khu miền Tây để đáp trả những hành động của các nước NATO mà đứng đầu là Mỹ”.

Ông Igor Korotchenko, chuyên gia quân sự và là tổng biên tập tạp chí Quốc phòng toàn dân nhận định: “Sau khi được bổ sung 20 đơn vị chiến đấu thì khả năng tác chiến của Quân khu miền Tây sẽ tăng lên đáng kể. Những nguy cơ và thách thức đối với an ninh của Liên bang Nga từ phía NATO sẽ bị vô hiệu hóa.

Việc đưa ra một quyết định như vậy là hợp với tự nhiên và rất đúng lúc, bởi vì tình hình chính trị - quân sự ở châu Âu ngày càng trở nên căng thẳng. NATO không ngừng các hoạt động quân sự nhằm chống phá Nga. Những đơn vị mới thành lập có nhiệm vụ đối phó với mọi nguy cơ hiện tại và nguy cơ tiềm tàng của NATO, củng cố vững chắc an ninh biên giới phía Tây nước Nga”.

Ông Korotchenko cũng cho rằng việc thành lập mới 20 đơn vị có thể dựa trên số quân hiện có của Quân khu miền Tây và cũng có thể được tăng thêm quân số tùy theo diễn biến cụ thể ngoài thực địa.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov cho rằng, trên biên giới phía Tây, Nga có thể bổ sung các tổ hợp tên lửa chiến dịch - chiến thuật Iskander. Trong một số tình huống cụ thể có thể bố trí tên lửa siêu thanh tầm trung, tăng cường một số đơn vị của Lực lượng hàng không vũ trụ, tiếp tục các hoạt động tái trang bị cho Hạm đội Bantic và Hạm đội Biển Đen.

Tờ Ria Novosti bình luận, việc Nga rút khỏi Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường (CFE), bố trí thêm quân ở Quân khu miền Tây, trong đó có các đơn vị của không quân, lục quân và xe tăng vẫn không giúp khối NATO thấy được tầm quan trọng của vấn đề.

Từ năm 2014, NATO thường xuyên tổ chức diễn tập quân sự sát biên giới Nga và để lại phần lớn lượng vũ khí sau mỗi cuộc diễn tập đó, tiếp tục nâng cấp các căn cứ quân sự, tăng cường các hoạt động huấn luyện hậu cần, tăng ngân sách mua sắm vũ khí mới, mở rộng quân số về phía Đông nhằm kiềm chế Nga.

(theo Ria Novosti)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-tang-suc-manh-chien-dau-cho-quan-khu-mien-tay-nham-doi-pho-voi-nato-147010.html