Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang lên hơn 2 triệu người

Tổng thống Putin hôm 25/8 ký sắc lệnh tăng quy mô của lực lượng vũ trang Nga, từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu quân nhân.

Sắc lệnh mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, chỉ thị chính phủ phân bổ ngân sách tương ứng.

Quyết định tăng quy mô lực lượng vũ trang được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự Moskva phát động ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Nga không công bố số binh sỹ thiệt mạng trong chiến dịch này.

Về phía Ukraine, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi hôm 22/8 cho biết gần 9.000 binh sỹ nước này đã thiệt mạng kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Ngày 24/8 đánh dấu tròn 6 tháng cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra. Cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 khiến hàng chục nghìn người chết, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gây ảnh hưởng kinh tế trên toàn thế giới.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, Nga và các lực lượng đồng minh đã vô hiệu hóa quân đội Ukraine phòng thủ tại thị trấn Aleksandrovka (vùng Kherson) và tiến về phía khu vực Nikolaev (giáp với tỉnh Kherson). Ông Konashenkov cũng cho biết tại phía Nam Ukaine, quân đội Nga đã tiến vào khu vực Nikolaev và kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng 12 km2.

Song Hy(Nguồn: RT)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nga-tang-quy-mo-luc-luong-vu-trang-len-hon-2-trieu-nguoi-ar696734.html