Nga tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên huy chương kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 5/5, Đại sứ quán LB Nga tại Bình Nhưỡng cho biết Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên, ông Kim Jong-Un đã được trao tặng Huy chương kỷ niệm chiến thắng của Nga trước thềm kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức (9/5/1945 – 9/5/2020) vì những đóng góp to lớn của ông trong việc gìn giữ ký ức người lính Xô Viết đã hy sinh năm 1945 trong khi giải phóng Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên được trao tặng Huy chương kỷ niệm chiến thắng của Nga trước thềm kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Triều Tiên được trao tặng Huy chương kỷ niệm chiến thắng của Nga trước thềm kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang facebook của mình, Đại sứ quán LB Nga tại Bình Nhưỡng viết: “Theo sắc lệnh của Tổng thống LB Nga, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Un đã được trao tặng huy chương ‘Kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945’ do đóng góp lớn của ông trong việc gìn giữ ký ức về những công dân Liên Xô đã hy sinh và được chôn cất trên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên và sự quan tâm bảo vệ nơi chôn cất và đài tưởng niệm các chiến sĩ Liên Xô tại CHDCND Triều Tiên”.

Được biết huy chương đã được Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora long trọng trao cho Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Lee Song Gwon tại Đại lễ đường Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày 5/5. Sau lễ trao huy chương, Đại sứ Nga và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã có cuộc trao đổi ngắn, trong đó hai bên “khẳng định cam kết tiếp tục tích cực thực hiện nhất quán các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được tại Vladivostok tháng 4/2019, nhằm phát triển và củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác Nga-Triều”.

Theo Đại sứ quán LB Nga, tại CHDCND Triều Tiên hiện có 11 ngôi mộ tập thể và 345 ngôi mộ cá nhân chôn cất 1.375 quân nhân Liên Xô. Trong các trận chiến giải phóng Triều Tiên năm 1945, hơn 4.700 chiến sĩ Xô Viết đã hy sinh. Một trong những điểm du lịch chính ở Bình Nhưỡng là Đài Kỷ niệm giải phóng Triều Tiên nằm trên đồi Moranbon ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, tưởng niệm các chiến sĩ Xô Viết đã hy sinh trong các trận chiến giải phóng Triều Tiên khỏi ách chiếm đóng của phát xít Nhật Bản năm 1945.

Duy Trinh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nga-tang-nha-lanh-dao-trieu-tien-huy-chuong-ky-niem-75-nam-chien-thang-phat-xit-duc-20200505151347621.htm