Nga tăng mạnh nhập khẩu trái bưởi tươi từ thị trường Việt Nam

Trong số các thị trường cung cấp chính trái bưởi tươi trong 8 tháng đầu năm 2020, Nga tăng mạnh nhập khẩu từ thị trường Việt Nam, đạt 19 tấn, trị giá 71 nghìn USD, tăng 683,2% về lượng và tăng 355,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu trái bưởi sang thị trường Nga là rất lớn, do nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới tại Nga ngày càng tăng.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hàng rau quả tháng 10/2020 đạt 230 triệu USD, giảm 3,2% so với tháng 9/2020 và giảm 22,2% so với tháng 10/2019. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10/2020, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 2,72 tỷ USD, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng 10/2020, trận lũ lịch sử kéo dài hơn 2 tuần tại miền Trung và đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều thị trường xuất khẩu chính, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu ngành hàng rau quả trong thời gian tới.

Nga tăng mạnh nhập khẩu trái bưởi tươi từ thị trường Việt Nam

Nga tăng mạnh nhập khẩu trái bưởi tươi từ thị trường Việt Nam

Bên cạnh khó khăn do nhiều thị trường truyền thống giảm kim ngạch nhập khẩu trái cây thì ngành rau quả Việt Nam có những tín hiệu tích cực. Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu thống kê từ Cơ quan Hải quan Nga - cho biết, nhập khẩu trái bưởi tươi của Nga trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 71,6 nghìn tấn, trị giá 57 triệu USD, giảm 17,1% về lượng và giảm 18,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Giá nhập khẩu bình quân trái bưởi tươi của Nga trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 796,3 USD/tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, trong số các thị trường cung cấp chính trái bưởi tươi trong 8 tháng đầu năm 2020, Nga tăng mạnh nhập khẩu từ thị trường Việt Nam, đạt 19 tấn, trị giá 71 nghìn USD, tăng 683,2% về lượng và tăng 355,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu trái bưởi sang thị trường Nga là rất lớn, do nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới tại Nga ngày càng tăng, bởi Nga là xứ lạnh nên mặc dù có diện tích lớn, nhưng có ít đất canh tác do điều kiện khí hậu không thuận lợi.

Trước đây, Trung Quốc là thị trường cung cấp bưởi lớn nhất cho Nga với khoảng 5.000 container bưởi hằng năm. Vụ mùa năm 2020, khi lệnh cấm nhập khẩu bưởi của Nga từ thị trường Trung Quốc vẫn còn hiệu lực, Nga đã chuyển sang nhập khẩu bưởi từ các nguồn cung khác như Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Việt Nam. Do đó, nhập khẩu bưởi tươi của Nga từ Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 17,3 nghìn tấn, trị giá 13,9 triệu USD, giảm 63,4% về lượng và giảm 62% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ trọng nhập khẩu bưởi từ Trung Quốc giảm xuống còn 24,2% trong 8 tháng đầu năm 2020, từ mức 54,8% trong 8 tháng đầu năm 2019.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh xuất khẩu hàng rau quả kém khả quan trong những tháng tới, từ giữa tháng 10/2020, Chilê đã chính thức cho phép nhập khẩu quả bưởi từ Việt Nam với yêu cầu phải qua chiếu xạ để kiểm soát ruồi đục và được cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng thư xuất khẩu. Trước đó, EU cũng cho phép nhập khẩu chính thức trái bưởi của Việt Nam theo Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA). Dự kiến cuối năm 2020, trái bưởi tươi cũng được cấp phép chính thức xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Ngoài ra, trái bưởi cũng là loại trái cây đang được ưu tiên đàm phán xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, sau trái sầu riêng.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nga-tang-manh-nhap-khau-trai-buoi-tuoi-tu-thi-truong-viet-nam-146717.html