Nga tăng lực lượng vũ trang lên hơn 2 triệu quân, Anh hoài nghi

Bộ Quốc phòng Anh ngày 28/8 cho biết chưa rõ cách thức Nga sẽ triển khai tăng cường quy mô lớn các lực lượng vũ trang như đã thông báo, song nhận định rằng sự củng cố này không có khả năng tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của Moscow ở Ukraine.

Lực lượng vũ trang Nga triển khai ở thành phố Mariupol, Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng vũ trang Nga triển khai ở thành phố Mariupol, Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tăng cường quy mô các lực lượng vũ trang của Nga từ 1,9 triệu lên 2,04 triệu quân trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 7.

Trên Twitter, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng không rõ Nga tăng cường quân số bằng cách tuyển dụng thêm lính tình nguyện hay áp dụng chế độ cưỡng bách tòng quân.

Dù bằng cách nào cũng sẽ không có tác động lớn đến cuộc chiến ở Ukraine, viện dẫn việc "Nga đã mất hàng chục nghìn quân; rất ít quân nhân hợp đồng mới được tuyển dụng; và lính nghĩa vụ không có nghĩa vụ phục vụ bên ngoài lãnh thổ nước Nga".

(theo Reuters)

Nga Nguyễn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-tang-luc-luong-vu-trang-len-hon-2-trieu-quan-anh-hoai-nghi-196031.html