Nga tăng gấp 10 tên lửa hành trình tầm xa, nhận 900 UAV

Quân đội Nga đang có sự đầu tư mạnh vào những vũ khí phục vụ cho phương thức tác chiến công nghệ cao trong thời đại mới.

Kênh truyền hình Zvezda cho biết, trong những năm qua, Lực lượng vũ trang Nga đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng tên lửa. Đặc biệt kho tên lửa hành trình tầm xa đã tăng gấp 10 lần. Điều này được chứng minh bằng dữ liệu công bố hôm 23/12 từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Zvezda lưu ý rằng từ năm 2012 đến năm 2020, số lượng tên lửa hành trình các loại được biên chế trong Quân đội Nga đã tăng gấp 37 lần. Bao gồm tên lửa đối hạm và tấn công mặt đất thuộc họ Kalibr, tên lửa không đối đất Kh-101 và những loại có tính năng tương tự . Nhiều loại trong đó là một phần của lực lượng hạt nhân chiến lược.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, số lượng phương tiện có khả năng mang tên lửa hành trình cũng đã tăng lên trong 8 năm qua. Mức tăng trưởng trong khoảng thời gian được đề cập là 13 lần.

Những tài sản này cũng liên quan đến lực lượng hạt nhân chiến lược, bao gồm hệ thống tên lửa tác chiến - chiến thuật Iskander-M, tàu chiến của Hải quân và Hàng không tầm xa thuộc Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga.

Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ vũ khí tiên tiến trong kho vũ khí hạt nhân chiến lược đã tăng 37% trong 8 năm qua và hiện là 86%. Danh mục này bao gồm vũ khí hạt nhân bố trí trên đất liền, trên biển và trên không.

Tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh 3M22 Zircon được phóng thử từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov.

Tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh 3M22 Zircon được phóng thử từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov.

Chưa dừng lại đó, thông kê còn cho biết Quân đội Nga đã nhận được hơn 900 hệ thống máy bay không người lái kể từ năm 2012. Tỷ trọng vũ khí quân sự và thiết bị đặc biệt hiện đại đã tăng gấp 70 lần.

Các tổ hợp hiện đại với UAV tấn công và trinh sát tầm trung "Inokhodets-RU" cùng với "Forpost-R" được chỉ ra như một ví dụ về các phương tiện bay không người lái thế hệ mới của quân đội.

Forpost-R là một khu phức hợp với các máy bay không người lái tầm trung, bao gồm 3 chiếc UAV, nó được sử dụng để trinh sát trên không.

Trong khi đó, Inokhodets-RU là một máy bay không người lái tầm trung được thiết kế để trinh sát suốt ngày đêm và trong mọi điều kiện thời tiết đối với các vật thể trên mặt đất và mặt nước.

Theo Tùng Dương/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-tang-gap-10-ten-lua-hanh-trinh-tam-xa-nhan-900-uav/20210103083537480