Nga tái khẳng định lập trường sẵn sàng gia hạn START-3

QĐND -Ngày 8-4, TASS dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3) vốn sẽ hết hạn vào ngày 5-2-2021. Ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh: 'Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi.

Nga không quan tâm đến một cuộc chạy đua vũ trang và sẵn sàng gia hạn START-3 ngay lập tức mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Mỹ đang không quan tâm tới một cuộc đối thoại nghiêm túc về vấn đề này”. Theo ông Dmitry Medvedev, nếu START-3 bị “khai tử” thì sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về số phận của START-3, đồng thời lưu ý rằng việc từ chối gia hạn hiệp ước này sẽ là một sai lầm. Được Nga và Mỹ ký kết vào tháng 4-2010 và chính thức có hiệu lực từ ngày 5-2-2011, START-3 là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân quy mô lớn mới nhất nhằm giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới này có thể triển khai.

TÚ ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-tai-khang-dinh-lap-truong-san-sang-gia-han-start-3-614687