Nga tác chiến điện tử khiến điểm yếu của Mỹ lộ rõ

Chuyên gia tác chiến điện tử (EW) của Mỹ cho rằng các điểm yếu của quân đội nước này đã phơi bày ra hết khi phải đối đầu với... Nga.

“Hiện tại ở Syria, chúng tôi đang hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử (EW) tích cực nhất trên hành tinh từ các đối thủ. Họ đang thử nghiệm, và phá hoại thông tin liên lạc của chúng tôi hàng ngày, và thậm chí vô hiệu hóa cả máy bay EC-130 của chúng tôi…”.

Tướng Raymond Thomas phát biểu như trên trong một cuộc nói chuyện với khoảng 2.000 chuyên gia tình báo Mỹ.

“Rõ ràng, dù cho không biết nhiều về chi tiết của cuộc tấn công vào máy bay tác chiến điện tử EC-130, nhưng chúng tôi biết chắc rằng người Nga đã thực hiện”, tướng Thomas khẳng định.

Những gì mà chuyên gia tác chiến điện tử cho biết đó là người Nga đã "làm tốt công việc của mình". Và người Nga đã cung cấp hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay đang được sử dụng bởi quân đội chính phủ Syria.

Máy bay tác chiến điện tử EC-130 của Mỹ

Laurie Moe Buckhout, một Đại tá quân đội đã nghỉ hưu, một chuyên gia tác chiến điện tử cho biết, “Người Nga đã làm mới và tái cấu trúc lại toàn bộ đội tàu tác chiến điện tử của họ trong 20 năm qua”.

Sau khi tấn công Gruzia, người Nga rút ra kết luận rằng họ cần nâng cấp khả năng EW của họ, Laurie Moe Buckhout cho biết: “Người Nga đã bỏ ra nhiều triệu USD để nâng cấp sau chiến dịch Gruzia. Họ có khả năng gây nhiễu trong vô số các tần số khác nhau trong bán kính hàng trăm cây số”.

Vị đại tá về hưu cũng lưu ý rằng, người Nga có thể không cần đối đầu trực tiếp với những máy bay tác chiến điện tử EC-130, nhưng họ vẫn dễ dàng can thiệp vào việc xác định vị trí, điều hướng và đồng bộ thời gian hoặc thiết bị liên lạc khiến việc vận hành máy bay trở nên khó khăn hơn vì phi công phải dựa vào bản đồ, đường ngắm và các kỹ thuật khác

Chuyên gia EW này còn khẳng định chắc nịch rằng: “người Nga biết tất cả các lỗ hổng của chúng tôi. Vấn đề của chiếc EC-130 đó là, trong khi gây nhiễu, phi hành đoàn đã không làm thêm việc gì khác, và chính điều này khiến những chiếc máy bay tác chiến điện tử của quân đội Mỹ dễ bị tấn công hơn”.

“Họ có thể đã tận dụng những lỗ hổng trong hệ thống đồng bộ thời gian hoặc thông tin liên lạc”, Laurie Moe Buckhout nhận xét.

Loren Thompson, một nhà tư vấn quốc phòng nổi tiếng thì cho biết: “Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để chiến đấu với những kẻ thù ở Tây Nam Á, những người mà chúng ta xem về mặt kỹ thuật tác chiến điện tử là không có gì”.

Buckhout và Thompson có cùng quan điểm rằng khi gặp phải đối thủ sừng sỏ như Nga những điểm yếu về tác chiến điện tử của quân đội Mỹ đã bị phơi bày ra hết.

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nga-tac-chien-dien-tu-khien-diem-yeu-cua-my-lo-ro-3357120/