Nga, Syria hiệp lực trả đũa IS vụ khủng bố tại Al-Sweida

Không quân Nga và Quân đội Syria đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa lớn nhằm tiêu diệt các chiến binh IS.

Xe tăng của SAA nã pháo vào lực lượng phiến quân và phần tử khủng bố cực đoan

Xe tăng của SAA nã pháo vào lực lượng phiến quân và phần tử khủng bố cực đoan

Không quân Nga và Quân đội Syria (SAA) đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa lớn nhắm vào tổ chức IS sau vụ khủng bố giết chết gần 200 người ở tỉnh Al-Sweida, miền Nam Syria.

Theo một nguồn tin quân sự ở Dara’a, các máy bay phản lực Nga đã tiến hành hơn 25 cuộc không kích ở tỉnh Al-Sweida, trong đó, hầu hết là nhắm vào hành lang phía Tây Bắc của vùng lưu vực Yarmouk, gây thiệt hại nặng nề cho các phần tử khủng bố.

Song song với đó, SAA tiến hành các cuộc tấn công dưới mặt đất. Quân chính phủ Syria được cho là đang cố gắng tiến tới khu vực chiến lược Jaleen nhằm giải phóng thêm các thị trấn từ nhóm khủng bố Jaysh Khaled bin Walid thuộc IS. Ngoài ra, một số khu vực trong hành lang Tây Bắc, bao gồm cả thị trấn chiến lược Saida đã được giải phóng.

Còn tại tỉnh Al-Sweda, binh lính Syria và lực lượng dân quân đã đụng độ dữ dội với phiến quân IS nhằm nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công ác liệt của chúng tại một số làng phía Đông Bắc của tỉnh, khiến hàng chục tay súng khủng bố cực đoan thương vong.

Theo nguồn tin trong chính quyền Damascus, số người chết trong các cuộc tấn công khủng bố của IS tại thủ phủ của tỉnh Al-Sweida hôm 25/7 đã tăng lên 195. Tổ chức khủng bố này đã tuyên bố trách nhiệm về vụ tấn công được cho là nguy hiểm nhất ở Syria trong 2 năm qua.

Thùy Dương (Theo AMN)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-syria-hiep-luc-tra-dua-is-vu-khung-bo-tai-al-sweida-d265919.html