Nga-Syria dội bão lửa, phiến quân Idlib lâm bước đường cùng

Bất lực trong việc đột phá vòng vây, lực lượng thánh chiến bắt đầu tính đến chuyện đánh bom cảm tử.

Ngày 22/1, Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, Không quân Ả Rập Syria (SyAAF) và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã tiến hành 130 cuộc không kích vào tỉnh Idlib chỉ trong vài giờ.

SOHR dẫn nguồn tin từ chiến trường cho hay, các cuộc không kích của Syria và Nga nhắm vào hơn 30 cứ điểm của phiến quân trên vùng nông thôn phía nam Idlib và vùng nông thôn phía tây Aleppo.

Cả hai khu vực trên hiện đều nằm dưới quyền kiểm soát của Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) và đồng minh. Các nhóm phiến quân khác được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng hiện diện mạnh mẽ trong những khu vực này.

SAA vô hiệu hóa xe bom cảm tử của phiến quân Idlib hồi tháng 10/2019.

SAA vô hiệu hóa xe bom cảm tử của phiến quân Idlib hồi tháng 10/2019.

Theo nguồn tin từ Quân đội Ả Rập Syria (SAA), ngày 22/1, HTS và đồng minh đã tiến hành một cuộc đột kích nhằm vào SAA tại thị trấn al-Tah, phía đông nam Idlib. Phiến quân đã huy động 30 chiến binh, 3 xe chiến đấu cùng nhiều vũ khí hạng nặng.

Do đã có sự chuẩn bị từ trước, SAA nhanh chóng bẻ gãy cuộc tấn công của lực lượng thánh chiến, tiêu diệt nhiều phần tử cực đoan, phá hủy toàn bộ phương tiện chiến đấu của chúng.

Người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria, Thiếu tướng Yuri Borenkov cho biết, các chiến binh thánh chiến thường nhắm vào lực lượng chính phủ Syria trong khu vực giảm leo thang ở Idlib. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công của phiến quân đều đã bị SAA đẩy lùi.

Mặc dù HTS thường chọn những lúc thời tiết xấu để tấn công SAA nhằm hạn chế khả năng hỗ trợ của không quân Nga từ trên cao, song chúng vẫn không thể nào chọc thủng được phòng tuyến vòng ngoài của SAA tại Idlib.

Bất lực trong việc đột phá vòng vây, lực lượng thánh chiến bắt đầu tính đến chuyện đánh bom cảm tử. Đây là phương án mà chúng hay sử dụng mỗi khi bế tắc trên chiến trường.

Tướng Yuri Borenkov dẫn nguồn tin tình báo cho biết, HTS đang chuẩn bị 4 xe đánh bom cảm tử để tấn công vào phòng tuyến của SAA tại Idlib. Trong khi đó, các nguồn tin địa phương tại Idlib cũng tiết lộ rằng, HTS đã vận chuyển 4 xe bom cảm từ đến thành phố Maarat al-Numan.

Hầu hết các cuộc tấn công bằng xe bom của phiến quân vào SAA trong thời gian gần đây đều bị vô hiệu hóa. Sau nhiều năm chinh chiến trên chiến trường Syria, Nga đã tìm ra cách khắc chế lối tấn công cảm tử này.

Trong một diễn biến liên quan, Quân đội Syria đã điều động một trong những hệ thống pháo phản lực mạnh nhất của mình tới mặt trận Aleppo để chuẩn bị cho chiến dịch tiến công sắp tới nhằm vào phiến quân thánh chiến ở phía tây thành phố này.

Theo các báo cáo, Sư đoàn cơ giới số 4 Quân đội Syria đã đưa hệ thống pháo phản lực Golan-1000 tới trục phía tây Aleppo.

Hệ thống pháo phản lực có cỡ nòng 500mm, lớn nhất thế giới này được phát triển và sản xuất bởi Quân đội Syria và nó đã trở thành một trong những loại hỏa lực chủ yếu và mạnh nhất của Sư đoàn cơ giới số 4 từ 2 năm nay.

Một tiểu đoàn pháo phản lực Golan-1000 IRAM có thể tạo ra một sức công phá kinh hoàng chỉ trong chớp mắt. So với loại pháo phản lực BM-21 Grad, pháo phản lực Golan-1000 IRAM có sức công phá mạnh gấp hàng chục lần.

Trung Dũng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-syria-doi-bao-lua-phien-quan-idlib-lam-buoc-duong-cung-3395676/