Nga-Syria chính thức vượt sông Euphrates đánh chiếm đầu cầu

Với thế trận làm chủ, chiếm ưu thế…thì việc vượt sông Euphrates chỉ phụ thuộc vào yêu cầu chiến thuật…

Không như các nguồn tin tức đã đưa trước đây về diễn biến xung quanh việc quân đội Syria vượt sông Euphrates trong chiến trận Deir Ezzor. Rằng, họ đã vượt qua sông bất chấp cảnh cáo của liên minh Mỹ, rằng Mỹ không cho phép Nga-Syria vượt sông…

Hôm nay, 18/9 vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương), lính đặc nhiệm SAAvà các cố vấn Nga, được sự hỗ trợ mạnh của không quân, pháo binh, tên lửa, từ bờ Tây Euphrates, khu vực Jafra đã đánh chiếm đầu cầu thành công bờ Đông Euphrates.

Lính đặc nhiệm SAA chiếm vị trí đầu cầu bờ Đông sông Euphrates

Để đánh chiếm đầu cầu, lính đặc nhiệm SAA-Nga được VKS Nga sử dụng tên lửa và bom FAB-250 và FAB-500, hệ thống MNRS “gran”, TOS-1A dọn sạch các ổ đề kháng của IS trên bờ và toàn bộ xà lan, thuyền dùng để tấn công vào quân chính phủ trên mặt sông…được trinh sát chỉ định.

Sau khi thực hiện dọn bãi xong, lực lượng đặc nhiệm đã xuất kích băng qua sông đánh chiếm đầu cầu. IS đã tung ra 2 đợt phản kích mạnh dữ dội nhưng không thành công. Cuối cùng IS buộc phải rút sâu vào phía Bắc, đường cao tốc Deir ez-Zor-Ash-Shaddadi.

Rõ ràng là, việc tấn công vào bờ Đông sông Euphrates với Nga-Syria không phụ thuộc vào chính trị, vào tuyên bố của ai đó cho phép hay không cho phép…mà chỉ phụ thuộc vào chiến thuật. Khi có đủ yêu cầu đảm bảo cho tác chiến vượt sông là Nga-Syria thực hiện ngay và luôn…

Khu vực đầu cầu bờ Tây Euphrates đã được lính đặc nhiệm chốt giữ.

Như vậy, so với bờ Tây thì bờ Đông Euphrates được IS phòng thủ mạnh hơn rất nhiều lần và nhìn chung so với Raqqa thì Raqqa chỉ là vệ tinh phòng thủ vòng ngoài cho Deir Ezzor. Do đó, để giải phóng bờ Đông Euphrates phải có chiến thuật thích hợp và thời gian.

Việc lính đặc nhiệm SAA đã chính thức vượt sông đánh chiếm đầu cầu thành công không chỉ có ý nghĩa chiến thuật (quân sự) mà còn có ý nghĩa chính trị to lớn. Đó là quyết tâm tiêu diệt IS giải phóng toàn bộ tỉnh lỵ Deir Ezzor mà không một thế lực nào ngăn cản.

Việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã động binh, điều hơn 80 xe thiết giáp xuất hiện tại phía Bắc Syria là một đòn răn đe, gây áp lực lớn cho lực lượng người Kurd Syria không thể hành động manh động mà có thể gây ra xung đột với quân chính phủ tại Deir Ezzor…

Tại Đông Nam Deir Ezzor phía bờ Tây Euphrates, quân chính phủ Syria đã liên minh với quân đội Iraq đang tấn công vào các căn cứ của IS dọc biên giới Iraq-Syria trong chiến dịch By the Dawn nhằm vào Al Bukamal và Al Quim (Iraq).

Với một thế trận tấn công chia cắt, bao vây như vậy ngày Syria giành lại 15% lãnh thổ từ tay IS đã gần kề. Điều đó có nghĩa ngày tàn của IS đã bắt đầu khởi động thời gian đếm ngược.

Lê Ngọc Thống

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nga-syria-chinh-thuc-vuot-song-euphrates-danh-chiem-dau-cau-3343341/