Nga suýt mất hợp đồng lớn cung cấp dầu cho Trung Quốc

Sau khi Công ty năng lượng tư nhân Trung Quốc Huaxin (华 信 – Hoa Tín, có tên giao dịch quốc tế là China Energy Company Limited - CEFC) bị phá sản, hợp đồng cung cấp dầu cho Trung Quốc của Tập đoàn Rosneft (Nga) dường như cũng bị lung lay.

Logo tập đoàn CITIC (Trung Tín) của Trung Quốc

Trong thỏa thuận với 14,16% của Rosneft, CEFC thay thế Quỹ chủ quyền đầu tư Qatar (Qatar Investment Authority, QIA) tại Rosneft, tăng cổ phần của mình trong công ty Nga lên 18,93% vào tháng 9 năm 2018.

Nhưng vào thời điểm ấy, hợp đồng cung cấp dầu cho Trung Quốc vẫn còn đang được các bên cân nhắc, mặc dù vào mùa hè năm 2018 đã có thông tin rằng hợp đồng sẽ được bảo tồn, nhưng với một đại diện khác của Trung Quốc.

Được biết, theo hợp đồng ký kết vào tháng 9/2017 với CEFC, Rosneft sẽ cung cấp tối thiểu 10 triệu tấn dầu mỗi năm cho Trung Quốc trong vòng 5 năm.

Hợp đồng có thể tự động gia hạn 5 năm một lần và khối lượng cung cấp có thể tăng lên đến tối đa 50 triệu tấn mỗi năm.

Đầu năm 2018, CEFC gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về tài chính dẫn đến tình trạng phá sản.

Mọi chuyện tệ hại bắt đầu từ cuối năm 2017, khi các ngân hàng Hoa Kỳ hủy bỏ các hạn mức tín dụng trước đó do CEFC phát hành.

Ngoài ra, vào đầu năm 2018, người đồng sáng lập và là chủ tịch của CEFC, Ye Jianming, bị các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đặt nghi vấn và bắt giam sau đó.

Lối thoát duy nhất cho CEFC là tái cơ cấu công ty.

Trước đây có thông tin nói rằng CEFC có thể được chia thành 3 phần, trong đó một chi nhánh kinh doanh đã được chọn ra để chịu trách nhiệm về hợp đồng với Rosneft.

Tập đoàn CITIC (Trung Tín - 中信) của nhà nước Trung Quốc, đã mua một số tài sản của CEFC, có thể trở thành chủ sở hữu của công ty chi nhánh kinh doanh này.

Vào ngày 30/10/2018, tờ báo Vedomosti, trích dẫn các nguồn tin của mình, đã thông báo rằng CITIC đang xem xét việc ký lại hợp đồng với Rosneft, nhưng sẽ không có sự tham gia của CEFC Trung Quốc.

Theo thông tin khác, tại thời điểm này có thể cũng có kế hoạch chuyển giao hợp đồng cho CEFC Singapore, mà cuối cùng vẫn sẽ thuộc sở hữu của CITIC.

CITIC Group là một tập đoàn đầu tư nổi tiếng, bao trùm nhiều lĩnh vực như sản xuất thép, khai thác quặng sắt, điều hành các doanh nghiệp năng lượng, các công ty cơ sở hạ tầng, viễn thông, cũng như các công ty bán lẻ và hậu cần.

Trước đây, một kịch bản thay thế đã được xem xét, liên quan đến việc sáp nhập bộ phận kinh doanh của CEFC với Tập đoàn Hengli.

Hengli Group là một công ty tư nhân chuyên về các ngành công nghiệp hóa dầu và dệt.

Hengli sở hữu một trong những nhà máy lớn nhất thế giới về sản xuất axit terephthalic, được sử dụng trong ngành công nghiệp dệt và sản xuất sợi công nghiệp.

Tập đoàn này bao gồm các doanh nghiệp thuộc toàn chuỗi - từ các nhà cung cấp dầu thô đến các doanh nghiệp sản xuất polyeste, sợi, cũng như nguyên liệu cho việc sản xuất các loại bao bì bằng nhựa PET.

Nhưng bây giờ kịch bản này không còn được đề cập nữa.

Trong mọi trường hợp, hợp đồng hiện tại giữa CEFC với Rosneft vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện, thông qua CITIC.

Nói tóm lại, CITIC đã cứu Rosneft một bàn thua trông thấy.

Hiện nay, Rosneft là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Nga cho Trung Quốc, chiếm 76% lượng dầu xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc.

Trong năm 2017, Rosneft đã giao 40 triệu tấn cho Trung Quốc, và việc duy trì hợp đồng với CEFC sẽ làm tăng lượng hàng lên 25%. Kế hoạch cho năm 2018 là chuyển giao 50 triệu tấn dầu.

Bá Thủy

Theo RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-suyt-mat-hop-dong-lon-cung-cap-dau-cho-trung-quoc-520011.html