Nga soạn thảo dự luật nhằm siết chặt bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nga đã soạn thảo dự luật nhằm ngăn chặn các vụ rò rỉ thông tin cá nhân từ các cơ quan nhà nước, sau khi công bố những công dân Nga bị cáo buộc tham gia các hoạt động tình báo bí mật ở nước ngoài.

Ảnh minh họa. (Nguồn: ria.ru)

Reuters đưa tin, Nga đã soạn thảo dự luật nhằm ngăn chặn các vụ rò rỉ thông tin cá nhân từ các cơ quan nhà nước, bước đi tiếp theo sau khi nước này công bố chi tiết những công dân Nga bị cáo buộc tham gia các hoạt động tình báo bí mật ở nước ngoài.

Dự luật này được Bộ truyền thông Nga đệ trình, trong đó cấm những người không đủ thẩm quyền tạo và công bố cơ sở dữ liệu về dữ liệu cá nhân được lấy từ các nguồn chính thức, đồng thời xử phạt bất kỳ ai vi phạm quy định này.

Dự luật này cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước thiết lập các hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân có tham khảo ý kiến cơ quan an ninh liên bang, cơ quan tình báo chủ chốt trong nước của Nga.

Dự luật được công bố tối 22/11 này cho hay văn kiện này là nhằm đáp ứng một chỉ thị hồi năm 2017 của Tổng thống Nga Vladimir Putin và không đề cập đến mức độ rò rỉ thông tin.

Hiện Bộ truyền thông Nga chưa đáp lại yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-soan-thao-du-luat-nham-siet-chat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan/536495.vnp