Nga: Số người nhiễm SARS-CoV-2 vượt ngưỡng 10.000

Tính đến trưa 9/4, Nga đã ghi nhận thêm 1.459 trường hợp nhiễm COVID-19 ở nhiều địa phương, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên thành 10.131 người.

Cảnh sát gác trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 6/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát gác trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga, ngày 6/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga, trong vòng một ngày qua, tính đến trưa 9/4, Nga đã ghi nhận thêm 1.459 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nhiều địa phương, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên thành 10.131 người.

Trong số các trường hợp mới ghi nhận, thủ đô Moskva vẫn là địa phương ghi nhận số người nhiễm SARS-CoV-2 đông nhất với 857 trường hợp, đưa tổng số bệnh nhân lên 6.698 trường hợp; tiếp đến là tỉnh Moskva - 199 trường hợp; thành phố St. Petersburg - 44; tỉnh Bryansk - 40; Cộng hòa Komi - 31; tỉnh Vladimir - 24.

Trong một ngày qua cũng đã có thêm 118 người hồi phục (thủ đô Moskva - 43, St. Petersburg - 11, Cộng hòa Buryatia - 9), đưa tổng số người khỏi bệnh lên 698; và 13 bệnh nhân tử vong (Moskva - 7, tỉnh Moskva - 3, thành phố St. Petersburg - 2, tỉnh Perm -1), đưa tổng số ca tử vong do COVID-19 lên con số 76 người.

Văn phòng báo chí Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người - Rospotrebnadzor cho biết các phòng thí nghiệm nước này đã thực hiện hơn 1 triệu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngoài ra, theo cơ quan này, 171.000 người đang được giám sát y tế vì nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2.

Ukraine ghi nhận gần 2.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2

Trung tâm Y tế Cộng đồng của Ukraine cho biết tính đến 9 giờ ngày 9/4 (14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), tại nước này đã ghi nhận 1.892 trường hợp nhiễm COVID-19, tăng thêm 224 trường hợp so với 1 ngày trước.

Có 45 bệnh nhân đã hồi phục và 57 người tử vong.

Các khu vực có số người nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất là tỉnh Chernivtsi - 302 trường hợp, thủ đô Kiev - 300 trường hợp, tỉnh Ivano-Frankivsk - 218 trường hợp, tỉnh Ternopil - 169 trường hợp, tỉnh Kiev - 130 trường hợp, tỉnh Vinnytsia - 102 trường hợp.

Tính đến sáng 9/4, Phòng Thí nghiệm Khảo cứu virus học của Trung tâm Y tế Cộng đồng Ukraine, cũng như các phòng thí nghiệm khu vực trong ngày đã nhận được 696 thông báo nghi nhiễm SARS-CoV-2./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-so-nguoi-nhiem-sarscov2-vuot-nguong-10000/633456.vnp