Nga, Serbia cáo buộc NATO và EU gây căng thẳng tại Kosovo

Ngày 29/5, Nga và đồng minh truyền thống Serbia đã cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) gây ra tình hình căng thẳng tại Kosovo gần đây.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: RT)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, sự việc ngày 28/5, trong đó cảnh sát vũ trang hạng nặng Kosovo tiến hành cái mà họ gọi là chiến dịch chống tội phạm có tổ chức, bị kích động bởi "những người muốn thiết lập một vùng đệm từ Nga tới khu vực Balkan" và những người "muốn đẩy tất cả mọi người về phía NATO".

Phát biểu với các phóng viên tại Slovenia, nơi ông có chuyến thăm chính thức, ông Lavrov cho hay, hai tổ chức này "thống trị" các nhà chức trách tại Kosovo.

Trong cuộc càn quét hôm 28/5, cảnh sát Kosovo đã bắt giữ hơn 20 người, trong đó có một nhân viên Liên hợp quốc mang quốc tịch Nga. Một số người của cả hai phía đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Chiến dịch này đã khiến Serbia giận dữ và phản ứng ngay lập tức bằng việc đặt quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện. Bất cứ cuộc tấn công vũ trang nào của Serbia vào Kosovo cũng có thể dẫn tới tình trạng giằng co với lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tại đây.

Sau đó, một công tố viên của Kosovo cho biết, ông muốn quyền miễn trừ của một nhân viên người Nga của Liên hợp quốc (LHQ) bị tước bỏ để ông này có thể bị truy tố vì cản trở cảnh sát trong một chiến dịch của lực lượng này tại khu vực có đông người Serbia sinh sống ở Kosovo.

Hãng truyền thông tư nhân Gazetaexpress đưa tin, Công tố viên Shyqri Syla đã xác nhận yêu cầu về miễn trừ.

Công dân Nga - người mà cơ quan chức năng Kosovo chưa chính thức nêu tên - đã bị bắt cùng với một nhân viên địa phương khác của LHQ tại một chốt chặn do cộng đồng người Serbia thiểu số dựng lên, những người đã cố gắng ngăn cản cảnh sát tiến vào khu vực này.

Sau đó nhân viên người Nga đã được thả, nhưng vẫn chưa rõ liệu nhân viên người địa phương của LHQ vẫn đang bị tạm giữ hay không.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-serbia-cao-buoc-nato-va-eu-gay-cang-thang-tai-kosovo-95021.html