Nga sẽ xử lý vụ nổ ở Beirut, FBI sẽ điều tra

Lực lượng cứu hộ Nga sẽ sẽ xử lý khu vực bị phá hoại nặng nề nhất của Thủ đô Beirut của Lebanon.

Thông tấn TASS đưa tin, các lực lượng cứu hộ Nga thuộc nhóm đặc nhiệm của Bộ Tình trạng khẩn cấp đã được điều động đến nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ nổ kinh hoàng ở Thủ đô Beirut của Lebanon.

Ông Sergei Vorontsov - Giám đốc trung tâm điều hành của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga. Ảnh: TASS

Ông Sergei Vorontsov - Giám đốc trung tâm điều hành của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga. Ảnh: TASS

Ông Sergei Vorontsov - Giám đốc trung tâm điều hành của Bộ này cho biết, họ được giao nhiệm vụ xử lý khu vực bị hư hại nặng nhất ở đây.

"Chúng tôi được giao nhiệm vụ xử lý khu vực bị hư hại nặng nhất - tòa nhà hành chính gần thang máy, trung tâm của vụ nổ. Chúng tôi được thông báo rằng 18 người mất tích có thể nằm dưới đống đổ nát." - ông Vorontsov nói.

Một yếu tố bất lợi cản trở hoạt động tìm kiếm và cứu nạn là không có bản vẽ bố trí của tòa nhà xảy ra vụ nổ. Hơn nữa, xung quanh thang máy đã có nhiều công trình xây dựng tạm bợ không phép. Tại một số điểm nhất định, máy bay không người lái được sử dụng để chụp ảnh toàn cảnh khu vực. Giữa đống thép vụn, nguy cơ bị thương là rất cao.

Cảnh tan hoang ở cảng Beirut sau vụ nổ hôm 4/8. Ảnh: CNN/Planet Labs

"Ban đầu, chúng tôi tập trung vào việc tìm kiếm những người sống sót, nhưng vẻ ngoài của đống đổ nát là một dấu hiệu rõ ràng không thể có. Những tàn tích rất khác với những gì một trận động đất có thể để lại. Đó là những mảnh vỡ từ một vụ nổ mạnh tương đương 900 tấn thuốc nổ TNT" - ông Voronstov nói.

Hình ảnh vụ nổ thứ 2 tại kho cảng thành phố Beirut cho thấy dấu hiệu "phản ứng không hoàn chỉnh" của ammonium nitrate. Ảnh: Twitter.

Nga cũng là lực lượng đầu tiên phái 5 máy bay chở bác sĩ đến Beirut lập bệnh viện dã chiến, nhân viên cứu hộ và nhân viên Cơ quan Giám sát Liên bang về Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Phúc lợi Con người (Rospotrebnadzor) đến Beirut vào ngày 5/8 để hỗ trợ khắc phục hậu quả sau vụ nổ xảy ra 1 ngày trước đó.

Các máy bay sẽ chuyển thiết bị lập bệnh viện dã chiến tới Beirut cùng các bác sĩ và nhân viên cứu hộ của Đội Cứu hộ bằng Máy bay Nhà nước Nga (EMERCOM). Các chuyên gia của Rospotrebnadzor với một phòng thí nghiệm di động để xét nghiệm COVID-19 cũng sẽ lên đường sang Lebanon.

Các nhân viên cứu hộ Nga mất chưa đầy 12 giờ để triển khai bệnh viện dã chiến Tsentrospas tại một sân vận động gần hiện trường vụ nổ.

Bệnh viện dã chiến Tsentrospas của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga gồm nhiều bác sĩ với chuyên môn khác nhau. Bệnh viện có thể hoạt động độc lập liên tục trong 30 ngày, tiếp nhận 200 người đến thăm khám mỗi ngày và bố trí 50 giường cho các bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến Tsentrospas còn có phòng săn sóc tích cực ICU, phòng mổ, các phòng chẩn đoán và tư vấn, cùng phòng siêu âm, chụp X-quang, đo điện tâm đồ và xét nghiệm máu.

Bệnh viện cũng được trang bị các trang thiết bị phục vụ cho những ca phẫu thuật phức tạp nhất.

Hiện trường vụ nổ ở thủ đô Beirut, Lebanon, hôm 4/8. Ảnh: CNN.

Sau vụ nổ ở Beirut, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị David Hale ngày 13/8 tuyên bố Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) sẽ tham gia điều tra vụ việc.

Ông Hale cho biết, Lebanon đã mời FBI tham gia cuộc điều tra.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc gặp gỡ cùng các lãnh đạo Lebanon, "ông Hale sẽ nhấn mạnh sự gấp rút trong việc cải cách cơ bản về kinh tế, tài chính và điều hành chính phủ, chấm dứt nạn tham nhũng, đem lại sự tín nhiệm và minh bạch, đồng thời mở rộng tầm quản lý của chính phủ thông qua các cơ quan chức năng".

Ngoài ra, ông Hale sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Lebanon.

Clip toàn cảnh vụ nổ Beirut:

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-se-xu-ly-vu-no-o-beirut-fbi-se-dieu-tra-3417539/