Nga sẽ xây nhà máy điện hạt nhân cho Việt Nam sau nhiều lần trì hoãn

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 16.12 dẫn lời một phó thủ tướng nước này thông báo Moscow sẽ tiếp tục tham gia dự án xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, bất chấp nhiều lần trì hoãn trước đó.

Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh: TTXVN

“Chính phủ Việt Nam đã xác nhận vẫn muốn hợp tác với Liên bang Nga về vấn đề này và dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ được triển khai”, Phó thủ tướng Nga Igor Shuvalov nói với TASS.

“Chúng tôi đã thống nhất rằng các chuyên gia của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom (Nga), vốn là đối tác của Việt Nam trong dự án này, sẽ không chỉ làm việc trong lĩnh vực chính là xây dựng nhà máy, mà còn là người đại diện giải thích về dự án”, ông Shuvalov cho biết.

Đặc biệt, các chuyên gia Nga sẽ tham gia cố vấn trong các phiên họp của Quốc hội Việt Nam “bàn về độ an toàn của công nghệ hạt nhân hiện đại nói chung và về chất lượng vượt trội của công nghệ Nga so với các quốc gia có ý định tham gia xây dựng nhà máy cho Việt Nam...”, theo Phó thủ tướng Nga.

Hoàng Uy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nga-se-xay-nha-may-dien-hat-nhan-cho-viet-nam-sau-nhieu-lan-tri-hoan-647234.html