Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận với sự tham gia của Armenia và Azerbaijan

Nga có ý tưởng mời hai quốc gia đang tồn tại xung đột với nhau là Armenia và Azerbaijan cùng tham gia một sự kiện quân sự chung.

Liên bang Nga sẽ mời các quân nhân từ Belarus, Armenia, Azerbaijan, Trung Quốc, Iran, Myanmar và Pakistan tham gia cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu mang tên Kavkaz 2020.

Hiện tại Iran và Azerbaijan đã được mời tham dự cuộc tập trận chiến lược ở Biển Caspian. Phần còn lại của các đơn vị quân đội nước ngoài sẽ tham gia sự kiện huấn luyện chung như một phần của nhóm tác chiến lực lượng mặt đất.

Thông tin nói trên được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - Thượng tướng Alexander Fomin công bố hôm 11 tháng 9 trong cuộc họp báo với sự tham gia của các tùy viên quân sự đến từ 68 quốc gia.

Nga có ý định mời Armenia và Azerbaijan tham gia cuộc tập trận quốc tế. Ảnh: TASS.

Nga có ý định mời Armenia và Azerbaijan tham gia cuộc tập trận quốc tế. Ảnh: TASS.

Theo Thượng tướng Fomin, hai giai đoạn của cuộc tập trận đã được lên kế hoạch. Ở giai đoạn đầu tiên, bộ chỉ huy liên hợp sẽ hoạch định chiến lược cho các hoạt động tác chiến trong một tình huống quân sự - chính trị nhất định.

Còn khi bước vào giai đoạn thứ hai, kịch bản có liên quan đến một hoạt động chung của các lực lượng đa quốc gia nhằm chống lại kẻ thù giả định.

Lực lượng trên bộ, hàng không, tên lửa phòng không, Hạm đội Biển Đen và Hạm đội Caspian sẽ tham gia sự kiện quân sự này. Một đòn mạnh giáng vào kẻ thù giả định được cho là sẽ dẫn đến sự chuyển đổi tiếp theo của các lực lượng đồng minh sang cuộc tấn công.

Tuy vậy theo đánh giá, khả năng Armenia và Azerbaijan cùng tham gia cuộc tập trận này là rất thấp khi hai nước vẫn đang tồn tại xung đột vũ trang, gần như họ không thể cùng phối hợp trong một sự kiện quân sự chung.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-se-to-chuc-cuoc-tap-tran-voi-su-tham-gia-cua-armenia-va-azerbaijan/20200912031839746