Nga sẽ tìm cách duy trì INF bất chấp Mỹ rút khỏi hiệp ước

Ngày 25-1, hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergey Ryabkov tuyên bố Moscow sẽ không từ bỏ Hiệp ước Các lực lượng tên lửa hạt nhân tầm trung (INF) bất chấp Mỹ rút lui khỏi hiệp ước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: RIA)

Trả lời câu hỏi của phóng viên ở Brussels về việc liệu Nga có tin rằng Hiệp ước INF sẽ bị từ bỏ, ông Ryabkov khẳng định: "Tuyệt đối không". Ông nói thêm, Nga cho rằng cần duy trì bản hiệp ước này bất chấp hành động của Mỹ.

Ông Ryabkov nhấn mạnh, ngay cả sau khi Mỹ chính thức rút khỏi bản thỏa thuận vào tháng 2 tới, "Nga sẽ tiếp tục công việc của mình" đồng thời sẽ tìm cách "duy trì văn bản này" và dù Mỹ có làm gì cũng không thể làm thay đổi quan điểm của Nga về vấn đề này. Ông cũng bày tỏ hy vọng cuối cùng "lẽ phải sẽ thắng thế".

Trước đó, ông Ryabkov cho biết phía Mỹ đã xác nhận với Nga rằng họ đã có quyết định "cuối cùng" về việc từ bỏ Hiệp ước INF.

Mỹ và Nga đã tiến hành một vòng tham vấn đề bản hiệp ước tại Geneva vào ngày 15-1, nhưng hai bên không "không đạt được bước đột phá nào". Phía Mỹ tiếp tục đưa ra yêu cầu Nga phá hủy các loại tên lửa mà họ cho rằng đã vi phạm các điều khoản của hiệp ước. Còn Nga cho rằng những yêu cầu này là không thể chấp nhận được.

Được Mỹ và Liên Xô ký kết vào năm 1987, Hiệp ước INF cấm các loại tên lửa có tầm bắn từ 500km tới 1.500km, phần lớn trong số đó được hai bên triển khai trong thời gian Chiến tranh Lạnh. Trong những năm qua, Mỹ nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước. Nga luôn bác bỏ các cáo buộc này đồng thời khẳng định Mỹ mới là phía không tuân thủ hiệp ước, cho rằng Washington có thể chuyển đổi các hệ thống phòng thủ tên lửa của mình ở châu Âu thành các bệ phóng tên lửa tấn công tầm trung.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39036702-nga-se-tim-cach-duy-tri-inf-bat-chap-my-rut-khoi-hiep-uoc.html