Nga sẽ sớm có vũ khí laser để chống lại máy bay không người lái

Một trong những vũ khí công nghệ cao đang được nghiên cứu ở Nga là hệ thống laser để chống lại máy bay không người lái, cũng như các phương tiện quang học và quang điện tử của đối phương.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - Trung tướng Alexei Krivoruchko đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Krasnaya Zvezda.

“Hiện tại, công việc đang được tiến hành để tạo ra những hệ thống laser khác nhau để chống lại các phương tiện bay không người lái, cũng như các khí tài quang học và quang điện tử của đối phương”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga phụ trách về vũ khí trang bị nói rõ.

Ông Alexey Krivoruchko cho biết thêm, các hệ thống mới sẽ hoạt động cùng với hỏa lực của xe bọc thép để chống lại các loại vũ khí tấn công của kẻ địch. Ngoài ra, một tổ hợp tần số vô tuyến đang được phát triển để vô hiệu hóa thiết bị điện tử của phương tiện không người lái.

Nga đang tích cực tham gia cuộc đua phát triển vũ khí laser. Ảnh: Zvezda.

Nga đang tích cực tham gia cuộc đua phát triển vũ khí laser. Ảnh: Zvezda.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nhắc lại rằng từ cuối năm 2019, các tổ hợp Peresvet đã trong tình trạng báo động. Những tia laser này đã được đưa vào danh sách vũ khí dựa trên các nguyên tắc vật lý mới mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu vào tháng 3 năm 2018.

Thông tin chi tiết về hệ thống Peresvet hiện chưa được công bố rõ ràng. Theo dữ liệu có sẵn trong các nguồn mở, tổ hợp này được sử dụng để bảo vệ các hệ thống tên lửa di động. Ngoài ra mới đây Nga còn giới thiệu một tổ hợp laser mới đặt trên khung gầm xe tải việt dã BAZ, tính năng tác dụng của vũ khí trên cũng vẫn được giấu kín.

Cần lưu ý rằng trong thời gian qua chưa có hình ảnh cụ thể về việc Nga thử nghiệm vũ khí laser, cho nên khó xác định chương trình vũ khí này đã tiến đến đâu.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-se-som-co-vu-khi-laser-de-chong-lai-may-bay-khong-nguoi-lai/20201230022122182