Nga sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ với phương Tây

TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 15/4 nhấn mạnh, Nga sẽ nỗ lực để cải thiện các mối quan hệ chính trị với phương Tây.

Lời khẳng định này đã được nhà ngoại giao Nga đưa ra ngay sau khi các cường quốc phương Tây tấn công tên lửa vào Syria- một đồng minh thân cận của Nga. Động thái được cho là nhằm để trả đũa cho vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta, Syria trước đó.

Phía Nga cực lực lên án các cuộc không kích nhằm vào Syria do Mỹ dẫn đầu này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Tehran Times.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cho biết, Nga sẽ nghiên cứu nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Syria do Mỹ, Anh, Pháp đề xuất, tuy nhiên cho rằng Moscow khó có thể đi tới thỏa hiệp về vấn đề này.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ sẽ muốn đối thoại về ổn định chiến lược sau hành động quân sự nhằm vào Syria. Ông Vladimir Ermakov, Vụ trưởng Vụ quản lý về vấn đề không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Có mọi lý do để tin rằng sau khi tấn công Syria, Mỹ sẽ hăng hái hướng đến đối thoại chiến lược”./.

Phương Anh/VOV1 - Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nga-se-no-luc-cai-thien-quan-he-voi-phuong-tay-751507.vov