Nga sẽ nhận được radar và tên lửa mới chống lại máy bay chiến đấu tàng hình?

Nga có cơ hội áp dụng các hệ thống phòng không mới để chống lại máy bau chiến đấu 'tàng hình'.

Sai lầm của NATO, thể hiện ở việc chuyển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 tới biên giới Nga, đã trở thành rắc rối rất nghiêm trọng cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương, vì nhờ liên tục có các máy bay chiến đấu F-35, quân đội Nga sẽ có cơ hội tạo ra các radar nhỏ gọn và hệ thống phòng không để chống lại các máy bay chiến đấu loại này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-35 của Ý ở Estonia mang đến cho quân đội Nga cơ hội duy nhất để nghiên cứu các phương tiện theo dõi máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ, điều này sẽ cho phép, trong một thời gian khá ngắn, phát triển các tổ hợp và radar có khả năng phát hiện F- 35 máy bay chiến đấu ở khoảng cách lên đến 300 km. Hơn nữa, trong tất cả khả năng, sẽ tập trung vào việc tạo ra các radar đa năng có khả năng hoạt động với các tổ hợp S-300, Buk, Tor và thậm chí cả hệ thống phòng không tầm ngắn Osa , điều này sẽ nhận thấy sự quan tâm rất rộng rãi giữa các đối tác quân sự quan trọng của Nga.

“Tuy nhiên, việc phát triển các hệ thống phòng không mới chủ yếu dựa vào sự thiếu thốn vật chất và khả năng nghiên cứu công nghệ nước ngoài của quân đội Nga, khi 4 máy bay chiến đấu F-35 được triển khai ở khoảng cách dưới 100 km tính từ biên giới Nga, vốn được đảm bảo sẽ cố gắng bay tới biên giới Nga, một điều hợp lý là giả định rằng các hệ thống phòng không và trạm radar tiên tiến mới sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn nhất có thể ”, chuyên gia này lưu ý.

Cần lưu ý rằng hiện vẫn chưa rõ hoàn cảnh triển khai các máy bay chiến đấu F-35 theo hướng này.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-se-nhan-duoc-radar-va-ten-lua-moi-chong-lai-may-bay-chien-dau-tang-hinh/20210510050415421