Nga sẽ nhận cả trăm 'bảo bối trên không', nhanh chóng mở cuộc 'đại diệt chủng' pháo HIMARS?

Xung đột Nga-Ukraine có thể đi tới những diễn biến mới khi Nga sở hữu cả trăm 'bảo bối' quan trọng có khả năng truy tìm, tiêu diệt các hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao M142 HIMARS của Mỹ ở Ukraine.

Mới đây, Tiến sĩ Elijah J. Magnier-nhà phân tích về chính trị, tội phạm, khủng bố và xung đột người Bỉ đồng thời là một phóng viên kỳ cựu với hơn 35 năm kinh nghiệm ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). trích dẫn các nguồn tin của ông ở Tehran nói rằng, trong một thỏa thuận bí mật mới được ký kết, Iran đã bán khoảng 1.000 UAV tấn công và trinh sát cho Nga.

Mới đây, Tiến sĩ Elijah J. Magnier-nhà phân tích về chính trị, tội phạm, khủng bố và xung đột người Bỉ đồng thời là một phóng viên kỳ cựu với hơn 35 năm kinh nghiệm ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). trích dẫn các nguồn tin của ông ở Tehran nói rằng, trong một thỏa thuận bí mật mới được ký kết, Iran đã bán khoảng 1.000 UAV tấn công và trinh sát cho Nga.

Mặc dù nguồn tin không chỉ rõ Nga đã mua loại UAV nào, nhưng ông Magnier cho rằng, rất có thể đó là Shahed-129, có thể hoạt động liên tục ở trên không trong hơn một ngày và đóng vai trò vừa là vũ khí tấn công vừa là thiết bị trinh sát cho các hệ thống pháo và tên lửa.

UAV Shahed-129, có khả năng liên tục quần thảo ở độ cao tới 7 km, vừa không sợ mối đe dọa của tên lửa vác vai Stingers và đồng thời, kiểm soát một khu vực trong bán kính lên đến 500 km.

Đặc biệt là UAV Shahed-129 có thể sử dụng vũ khí dẫn đường bằng video Sadid-345, với trọng lượng 34 kg, đủ khả năng tiêu diệt nhân lực và các phương tiện bọc thép hạng nhẹ của đối phương.

Tháng trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tiết lộ, một phái đoàn quân sự Nga cách đây mấy tháng đã tới sân bay Kashan (Iran) ít nhất hai lần để khảo sát các máy bay không người lái có khả năng tấn công mà Moscow muốn mua để sử dụng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo ông Magnier, Tehran đã giao một số UAV Shahed-129 và thiết bị mô phỏng để các sĩ quan Nga làm quen. Nhà phân tích phương Tây tin rằng, 40 ngày là đủ để một người lính Nga điều khiển hiệu quả loại UAV Shahed-129.

Hiện nay, Nga vẫn chiếm ưu thế trên không nhưng chủ yếu là nhờ UAV trinh sát và máy bay chiến đấu. Nếu nguồn tin của ông Elijah Magnier là sự thật, thì Nga sẽ có được một dàn UAV tấn công trong một thời gian ngắn kỷ lục, gia tăng cực mạnh khả năng tấn công vào hậu phương của Ukraine.

Thời gian gần đây, các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, Quân đội Nga đã nhận được 46 UAV tiên tiến của Iran và rất có thể UAV Shahed-129 đã được sử dụng thử nghiệm trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Cơ quan tình báo đối ngoại Anh MI-6, dựa trên nguồn tin của họ thì cho rằng, Tehran sẽ đưa 300 UAV hiện đại nhất tới Moscow trong thời gian sớm nhất; có khả năng sẽ bao gồm 2 mẫu là Shahed-191 và Shahed-129.

Đặc biệt, MI-6 đã thông báo cho văn phòng Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu Ukraine biết rằng, Bộ Quốc phòng Nga đang huấn luyện toàn bộ các đơn vị, về các cuộc tấn công bằng UAV theo bầy đàn hoặc kết hợp với máy bay chiến đấu.

Trên tiền duyên các mặt trận, Nga có ưu thế về hỏa lực pháo binh, nhưng do phạm vi trinh sát thấp và thời gian lưu không ngắn của các UAV trinh sát hiện có, cùng tầm bắn hạn chế của pháo, chưa đủ giúp Nga ngăn chặn dòng vũ khí và nhân lực Ukraine liên tục tiếp viện phía sau mặt trận.

Do đó, mục tiêu của việc mua UAV của quân Nga, là để bắt đầu các cuộc tấn công bất kể ngày đêm, dọc theo tuyến thứ hai và thứ ba của mặt trận, chống lại các hệ thống hỏa lực và các điểm tập kết binh lực của Ukraine, tiết kiệm tên lửa hành trình đắt tiền.

Hồi đầu tháng này, trang tin Breaking Defense có bài bình luận cho rằng, chính việc Mỹ cung cấp cho Ukraine các Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao M142 HIMARS với tầm bắn xa và khả năng cơ động cao, đã thúc đẩy Moscow ký hợp đồng mua UAV với Tehran.

Trong 2 tháng qua, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) sử dụng HIMARS một cách khá hiệu quả để tấn công các mục tiêu sâu trong các vùng tạm chiếm của Nga, cắt đứt đường tiếp viện binh lực của Moscow, khiến đà tiến của Nga chững lại đáng kể trên các mặt trận.

Theo giới quân sự, mặc dù Nga cũng có nhiều loại UAV trinh sát và tấn công nhưng số lượng có hạn. Việc Tehran cung cấp số lượng lớn UAV giúp Moscow bổ sung một hệ thống vũ khí quan trọng đã bị tổn thất nặng trong 6 tháng xung đột vừa qua.

Hơn nữa, việc có thể nhận tới 1000 UAV trinh sát-tấn công từ Tehran có thể giúp Moscow an tâm sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái để chiếm quyền kiểm soát không phận Ukraine, nhằm đạt mục đích ưu tiên phá hủy các tổ hợp HIMARS của Mỹ.

Theo các nhà phân tích quân sự độc lập, quân Nga, nếu đủ UAV Shahed-129, quân đội nước này sẽ dùng khí tài này chuyên tập trung săn lùng và phá hủy tất cả các bệ phóng HIMARS Ukraine, mở ra một cuộc “đại diệt chủng” đối với tổ hợp pháo binh tiên tiến của Mỹ.

Để tiêu diệt những bệ phóng tên lửa cơ động cao này, Nga cần số lượng lớn các UAV tấn công rình rập trên không phận Ukraine suốt 24/24 giờ, cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết và sẵn sàng tự động tấn công bất cứ lúc nào.

Việc mất đi các hệ thống HIMARS sẽ làm Kiev mất đi một loại vũ khí có khả năng tấn công chính xác cao, hủy diệt tiềm lực pháo binh nhỏ nhoi của AFU ở chiến trường Donbass và miền nam Ukraine. Còn nếu mất sạch HIMARS, Quân đội Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Tai hại hơn, khi thiệt hại là rõ ràng và không thể chịu nổi, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sẽ buộc phải ngừng cung cấp những bệ phóng này, vừa để giảm thiểu thiệt hại về danh tiếng, vừa để không mất hết những hệ thống pháo còn lại của lực lượng lục quân Mỹ.

Toàn Thắng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-se-nhan-ca-tram-bao-boi-tren-khong-nhanh-chong-mo-cuoc-dai-diet-chung-phao-himars-post514310.antd