Nga sẽ lập ra các 'vùng chết' chặn vũ khí của đối phương

Vì lợi ích an ninh Nga sẽ lập ra các 'vùng chết' mà tên lửa hành trình, vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) của đối phương gần như không thể tiếp cận được, Izvestia dẫn nguồn tin trong quân đội Nga cho biết.

Nga sẽ lập ra các “vùng chết” mà máy bay không người lái của đối phương gần như không thể tiếp cận được. (Nguồn: Sputnik)

Nga sẽ lập ra các “vùng chết” mà máy bay không người lái của đối phương gần như không thể tiếp cận được. (Nguồn: Sputnik)

Theo tin báo này cho biết, trong năm nay sẽ diễn ra các cuộc diễn tập tương ứng của binh chủng tác chiến điện tử (EW) của Nga.

Việc tiến hành các cuộc diễn tập này trong cả nước Nga được lên kế hoạch vào năm tới.

“Hệ thống bảo vệ trên thực tế là bất khả xâm phạm, không chỉ đối với các hạng mục quân sự mà còn cả các cơ sở xã hội và công nghiệp”, tờ báo khẳng định.

Nhà sử học quân sự Nga Dmitry Boltenkov lưu ý đến tính năng của các hệ thống tác chiến điện tử, chẳng hạn như có thể gây nhiễu vệ tinh dẫn đường, triệt tiêu tín hiệu vô tuyến dò độ cao và "gây nhiễu" các kênh điều khiển của các trạm mặt đất.

Ngoài ra, "các phương pháp tác động trực tiếp theo những nguyên lý vật lý mới để đốt cháy các thiết bị điện tử của đối phương theo đúng nghĩa đen cũng đang được nghiên cứu phát triển", tờ báo cho biết.

Theo chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky, việc đó có nghĩa là tạo ra "một tổ hợp bao gồm cả hệ thống phòng không và hệ thống tác chiến điện tử".

Tờ báo cho biết, những phương tiện tác chiến điện tử có triển vọng là các tổ hợp Pole-21, Murmansk-BN và Krasukha-4.

(theo Izvestia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-se-lap-ra-cac-vung-chet-chan-vu-khi-cua-doi-phuong-143005.html