Nga sẽ không 'tự động' trả lại đảo tranh chấp cho Nhật Bản

Theo Moscow, kết quả đàm phán với Tokyo có thể sẽ không phải là việc Nga tự động bàn giao các đảo tranh chấp mà nước này gọi là Kuril, Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Ngày 18/11, Nga cho biết các cuộc đàm phán sắp tới về việc giải quyết tranh chấp đối với quần đảo, mà Moscow gọi là Kuril còn Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, không nhất thiết dẫn đến việc Moscow sẽ từ bỏ các đảo này.

“Có thể nói điều này đồng nghĩa với việc tự động trao trả lãnh thổ không? Chắc chắn là không”, TASS dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Quần đảo mà Nga gọi là Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Ảnh: AFP.

Quần đảo mà Nga gọi là Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Ảnh: AFP.

Tranh chấp quần đảo Kuril (theo cách gọi của Nga) hay Lãnh thổ phương Bắc (theo phía Nhật) phát sinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo đó, Nga tuyên bố mọi hòn đảo thuộc quần đảo Kuril đều thuộc lãnh thổ Nga còn Nhật Bản cho rằng 4 hòn xa nhất về phía nam là thuộc chủ quyền của họ.

Theo AFP, tranh chấp lãnh thổ đã cản đường hai nước đạt được một hiệp ước hòa bình chính thức kết thúc tình trạng đối đầu từ Thế chiến 2.

Hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất hai bên ký hiệp ước hòa bình “mà không kèm điều kiện tiên quyết nào”, nhưng Tokyo lại cho rằng vấn đề tranh chấp lãnh thổ nên được giải quyết ổn thỏa trước khi hiệp ước hòa bình được ký kết.

Phần lãnh thổ tranh chấp giữa Nga - Nhật do Nga kiểm soát. Đồ họa: AFP.

Tuần trước, tại Singapore, ông Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí thúc đẩy đàm phán về 4 hòn đảo tranh chấp.

Các hòn đảo trong quần đảo Kuril do Hồng quân Liên Xô kiểm soát từ giai đoạn cuối của Thế chiến II đã khiến quan hệ hai nước xấu đi trong 70 năm qua. Theo Nikkei, trong 4 đảo, Tokyo mong muốn đàm phán lấy lại đảo Habomai và Shikotan đồng thời duy trì việc quản lý chung với Nga trên đảo Kunashiri và Etorofu.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo ông Abe sẽ thăm Nga vào đầu năm 2019 để tiến hành đàm phán.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nga-se-khong-tu-dong-tra-lai-dao-tranh-chap-cho-nhat-ban-post893353.html