Nga sẽ không né tránh 'vấn đề nhân quyền' trong thượng đỉnh Biden - Putin

Phía Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin chuẩn bị sẵn sàng gây sức ép với Tổng thống Joe Biden về vấn đề 'nhân quyền' trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh tới đây, ông Putin sẽ gây sức ép đối với ông Biden về sự ủng hộ của Mỹ đối với những người bất đồng chính kiến ở Nga, chẳng hạn như trường hợp của chính trị gia đối lập Alexei Navalny.

“Không có chủ đề cấm kỵ. Chúng tôi sẽ thảo luận về bất cứ điều gì cần thiết. Nga sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi mà phía Mỹ đưa ra. Điều này cũng áp dụng cho vấn đề nhân quyền”, ông Lavrov cho biết hôm 1/6.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra tại Geneva (Thụy sĩ) vào ngày 16/6. (Ảnh: New York Post)

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra tại Geneva (Thụy sĩ) vào ngày 16/6. (Ảnh: New York Post)

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh, Matxcơva đang theo dõi hành xử của Washington đối với những người bị cáo buộc gây ra bạo loạn tại Điện Capitol vào hôm 6/1. Ông cho rằng, có rất nhiều điều thực sự thú vị đang diễn ra trong vấn đề nhân quyền ở Mỹ.

Điện Capitol là nơi từng xảy ra vụ bạo loạn hôm 6/1 khi người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, ngăn các nghị sĩ kiểm phiếu đại cử tri, xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Vụ bạo loạn gây thiệt hại tài sản đáng kể cho tòa nhà Quốc hội Mỹ, trong khi đó cựu Tổng thống Donald Trump đã bị luận tội lần thứ hai vì bị cáo buộc kích động đám đông, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, khoảng 440 người đã bị bắt vì tham gia bạo loạn ở Điện Capitol, trong đó có 125 người bị buộc tội tấn công hoặc cản trở cảnh sát.

Hôm 30/5, Tổng thống Biden cho biết, ông sẽ thúc giục Tổng thống Putin bảo vệ nhân quyền khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào hôm 16/6.

Theo kế hoạch, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra Geneva (Thụy sĩ) vào ngày 16/6. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương, các vấn đề liên quan đến ổn định hạt nhân chiến lược và các vấn đề khác như hợp tác trong cuộc chiến chống COVID-19 và các xung đột khu vực.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ được cho đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh. Mối quan hệ này trở nên căng thẳng thời gian gần đây liên quan đến việc Nga liên tục điều quân và khí tài áp sát biên giới Ukraine. Washington và Matxcơva cũng tung ra các đòn đáp trả lẫn nhau, trục xuất quan chức ngoại giao mỗi nước…

Kông Anh (Nguồn: New York Post)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nga-se-khong-ne-tranh-van-de-nhan-quyen-trong-thuong-dinh-biden-putin-ar615853.html