Nga sẽ giảm bớt hiện diện quân sự tại Syria

TASS ngày 23-11 dẫn lời Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết sẽ cắt giảm sự hiện diện quân sự tại Syria, sau khi các nhiệm vụ quân sự đã được hoàn thành.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov

"Sau khi các nhiệm vụ quân sự đã hoàn thành, Tổng thống Nga kiêm Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin sẽ đưa ra quyết định cắt giảm lực lượng", tướng Valery Gerasimov nói.

Khi được hỏi về thời hạn và quy mô rút quân, ông Gersimov cho biết, điều đó sẽ "phụ thuộc vào tình hình".

Trước đó, trong cuộc gặp tại thành phố Sochi hôm 20-11 giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Bashar al-Assad phía Syria, ông Putin cho biết, Nga chuẩn bị rút quân đội khỏi Syria do chính phủ nước này đã giành kiểm soát hầu hết lãnh thổ quốc gia, trong bối cảnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đẩy lùi.

Kể từ khi phát động chiến dịch chống IS ở Syria vào cuối tháng 9-2015 theo lời đề nghị hợp pháp của chính quyền Damascus, Nga luôn hỗ trợ tích cực cho quân đội chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad thông qua những trận không kích.

Vào tháng 3 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã đạt được mục tiêu chiến lược tại Syria ,và ra lệnh rút lui lực lượng chủ lực về nước.

Hoàng Nguyễn (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/nga-se-giam-bot-hien-dien-quan-su-tai-syria/749186.antd