Nga sẽ gấp rút 'trả hàng' S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp Mỹ liên tục cản đường

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ được Nga vận chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng hai tháng bất chấp Washington cảnh báo Ankara rằng, thương vụ này có thể làm ảnh hưởng xấu tới quan hệ đối tác giữa hai nước.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu vận chuyển các tổ hợp S-400 tới Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng hai tháng”, RT dẫn lời Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn quốc phòng Nga Rostec, ông Sergey Chemezov tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hôm 7/6.

Nga chuyển S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng bất chấp Mỹ liên tục cản đường.

Nga chuyển S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 tháng bất chấp Mỹ liên tục cản đường.

Cũng theo ông Chemezov, thỏa thuận mua bán tên lửa phòng không S-400 giữa Nga – Thổ đã bước vào giai đoạn cuối cùng và Thổ Nhĩ Kỳ đã chi trả mọi khoản tiền đúng thời hạn.

Ông Chemezov cho biết thêm, Nga cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện cho các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ để vận hành hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa hiện đại S-400.

Tuyên bố của ông Chemezov cho thấy, thỏa thuận mua bán S-400 của Nga – Thổ đã gần hoàn thành bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Mỹ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bùng phát sau khi hai quốc gia đồng minh trong khối NATO bất đồng quan điểm về việc Ankara mua S-400 của Moscow.

Trong động thái mới nhất để ngăn cản thương vụ này, Mỹ đã quyết định dừng đào tạo cho các phi công Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay.

Hồi tuần trước, Mỹ cũng đã cảnh báo việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga có thể mang lại "những hậu quả tàn khốc" cho cả chương trình đào tạo F-35 cũng như tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ trong khối NATO.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nga-se-gap-rut-tra-hang-s400-cho-tho-nhi-ky-bat-chap-my-lien-tuc-can-duong-post302156.info