Nga sẽ dùng biện pháp mạnh để buộc Ukraine chọn giải pháp hòa bình

Một số chuyên gia phân tích quân sự đã đưa ra những nhận định, cho thấy chiến tranh giữa Nga và Ukraine chỉ còn là mặt thời gian, khi cả hai bên đã sẵn sàng.

 Miền Đông Ukraine thành điểm leo thang cho một cuộc chiến toàn diện tiếp theo, có thể bùng nổ bất cứ khi nào. Mới đây, truyền thông Nga đã cho biết, nước này sẽ buộc Ukraine phải lựa chọn giải pháp hòa bình, tuy nhiên thực tế lại cho thấy, cả hai quốc gia đều đang sẵn sàng, cho một cuộc chiến tổng lực.

Miền Đông Ukraine thành điểm leo thang cho một cuộc chiến toàn diện tiếp theo, có thể bùng nổ bất cứ khi nào. Mới đây, truyền thông Nga đã cho biết, nước này sẽ buộc Ukraine phải lựa chọn giải pháp hòa bình, tuy nhiên thực tế lại cho thấy, cả hai quốc gia đều đang sẵn sàng, cho một cuộc chiến tổng lực.

Đầu tiên, quân đội Ukraine đã di chuyển một lực lượng lớn, bao gồm các đơn vị bộ binh, thiết giáp, pháo binh, hệ thống tên lửa tầm xa MLRS, v.v. đến gần khu vực tranh chấp.

Các lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã thâm nhập vào "vùng xám", vốn được cho là khu vực trung lập, là giới tuyến để phân tách cả hai bên đối đầu.

Chính quyền Kiev vừa mới chính thức thông qua một học thuyết mới, xem Nga là kẻ thù chính của mình.

Tổng tham mưu trưởng Ukraine đã thừa nhận rằng, các lực lượng vũ trang Ukraine được triển khai ở tiền tuyến, đã trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Những chính trị gia hàng đầu của Mỹ ra sức ủng hộ chính sách ngoại giao tích cực với Ukraine và đã đưa ra nhiều tuyên bố ủng hộ hoàn toàn Ukraine.

NATO đã không đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào về vấn đề Ukraine, Đức dường như là nguyên nhân chính dẫn đến điều này.

Ba Lan cũng đã công khai khiêu khích Nga, bằng cách gửi các tàu quân sự gồm tàu chiến và một tàu ngầm, cùng máy bay đến gần các tàu đặt đường ống khí đốt của Nga ở biển Baltic.

Nga đã và đang tích cực củng cố biên giới phía tây của mình và đặc biệt là tăng cường khả năng phòng thủ cho bán đảo Crimea.

Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk đã tuyên bố huy động tất cả các nguồn dự trữ của mình, cũng như tổng động viên chuẩn bị cho chiến tranh.

Các lực lượng ly khai ở Donbass, cũng đã nhận được vũ khí mới từ Nga một cách công khai, lực lượng lính tình nguyện của Nga cũng sẵn sàng tham chiến tại Donbass.

Có những báo cáo mới nhất cho rằng, lực lượng quân sự của NATO cũng đang ở trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng chuẩn bị cho chiến tranh.

Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh ngay bây giờ, tình hình căng thẳng ở khu vực miền Đông Ukraine đang lên đến đỉnh điểm, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào, khi các bên không thể giữ được bình tĩnh. Nguồn ảnh: RBTH.

Ukraine phô trương sức mạnh quân sự trong ngày độc lập. Nguồn: RT.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-se-dung-bien-phap-manh-de-buoc-ukraine-chon-giai-phap-hoa-binh-1519235.html