Nga sẽ đáp trả tương xứng nếu Anh gia tăng hiện diện quân sự

Nga sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng nếu Anh thực thi các kế hoạch mở rộng sự hiện diện quân sự tại các khu vực trên thế giới.

Trên đây là tuyên bố ngày 11/1 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova.

Binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận tại Siberia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Moskva, bà Zakharova khẳng định Nga có quyền đưa ra các biện pháp đáp trả phù hợp trong trường hợp an ninh quốc gia của mình bị đe dọa.

Bà Zakharova cũng bình luận về trả lời phỏng vấn mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson trên tờ Sunday Telegraph. Trong bài phỏng vấn này, quan chức Anh cho biết London sẽ xây dựng hai căn cứ quân sự mới tại khu vực Caribe và vùng Viễn Đông sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ở đây có một sự mâu thuẫn rất rõ ràng khi Anh thường xuyên cáo buộc Nga theo đuổi chính sách mở rộng hung hăng, trong khi Anh lại thể hiện tham vọng của mình.

Tờ Sunday Telegraph xác định địa điểm các căn cứ quân sự này của Anh có thể là Singapore hoặc Brunei ở Đông Nam Á và Montserrat hoặc Guyana ở vùng biển Caribe.

Phương Hồ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/nga-se-dap-tra-tuong-xung-neu-anh-gia-tang-hien-dien-quan-su-20190111224317286.htm