Nga sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nord Stream 2 như thế nào?

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu có hiệu lực tuần trước và Nga sẽ sớm có phản ứng, một phó thủ tướng Nga cảnh báo.

Tàu rải ống của công ty Allseas

Tàu rải ống của công ty Allseas

Những biện pháp đáp trả của Nga sẽ tương xứng với hình thức xử phạt của Mỹ đối với các đường ống dẫn khí của Nga, Phó thủ tướng Nga Dmitry Kozak nói.

Theo ông, đường ống Nord Stream 2 sẽ được xây dựng, bất kể các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexandre Novak tuyên bố rằng việc xây dựng đường ống này có thể do tàu đặt ống Tchersky của Gazprom hoàn thành.

Ngày 20/12, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật trừng phạt đối với các công ty liên quan đến việc xây dựng các đường ống dẫn khí Nord Stream 2 và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.

Washington đã kêu gọi các công ty lắp đặt đường ống ngừng ngay lập tức công việc của họ nếu không muốn bị trừng phạt.

Công ty Allseas của Thụy Sĩ, được Gazprom thuê lắp đặt đường ống Nord Stream 2, đã đình chỉ thi công và thu hồi các tàu của họ sau khi Tổng thống Trump ký ban hành luật trừng phạt.

Dự án Nord Stream 2 được khởi xướng bởi công ty Gazprom của Nga, hợp tác với các công ty châu Âu Engie, OMV, Shell, Uniper và Wintershall. Họ có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 110 tỉ mét khối mỗi năm nối liền bờ biển Nga với Đức thông qua biển Baltic.

Berlin tuyên bố bác bỏ các biện pháp trừng phạt ngoài lãnh thổ của Mỹ đối với các công ty Đức và châu Âu.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-se-dap-tra-lenh-trung-phat-cua-my-doi-voi-nord-stream-2-nhu-the-nao-559978.html