Nga sẽ cung cấp vắc xin Sputnik V cho Thổ Nhĩ Kỳ

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow sẵn sàng cung cấp vắc xin Sputnik V cho Ankara.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow sẵn sàng cung cấp vắc xin Sputnik-V cho Thổ Nhĩ Kỳ, văn phòng báo chí của Điện Kremlin cho biết hôm 12/5.

"Các bên sẽ tiếp tục thảo luận về triển vọng hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch coronavirus. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng đảm bảo nguồn cung cấp vắc-xin Sputnik-V cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những ngày tới, một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến Moscow để đàm phán về vấn đề này.", thông cáo của Điện Kremlin viết.

Vắc-xin Sputnik-V của Nga. Ảnh: business-standard

Vắc-xin Sputnik-V của Nga. Ảnh: business-standard

Ông Putin cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới ông Erdogan và người dân Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp tháng lễ Ramadan sắp kết thúc. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục đối thoại song phương thường xuyên ở nhiều cấp độ.

Đến 13h ngày 12/5, Thổ Nhĩ Kỳ có 5.059.433 trường hợp nhiễm coronavirus, trong đó 43.589 trường hợp đã tử vong. Trong ngày 11/5, có 14.497 trường hợp mắc mới và 278 ca tử vong.

Huy Anh/TASS

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/nga-se-cung-cap-vac-xin-sputnik-v-cho-tho-nhi-ky-105396.html