Nga sẽ có biện pháp đối phó nếu Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

Nga luôn phản đối việc mở rộng về phía Đông của NATO và triển khai vũ khí hạt nhân gần với biên giới của Nga.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov ngày 11/6 cho rằng, bất cứ tiềm năng quân sự nào được triển khai trên lãnh thổ Ba Lan mà có khả năng đe dọa đến nước Nga, Moscow sẽ có quyền đưa ra phản ứng thấu đáo.

Tuyên bố của Nga đưa ra khi mới đây, Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Georgette Mosbacher cho biết, Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận kho vũ khí hạt nhân của Mỹ trong lãnh thổ Đức.

Một trong 3 địa điểm đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Cơ sở Hỗ trợ Hải quân Redzikowo ở Ba Lan. Ảnh: Defence

Một trong 3 địa điểm đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Cơ sở Hỗ trợ Hải quân Redzikowo ở Ba Lan. Ảnh: Defence

Trong một tuyên bố trên Twitter, Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Mosbacher viết rằng: “Nếu Đức muốn giảm tiềm năng hạt nhân và làm suy yếu NATO, thì có lẽ Ba Lan hiểu được những rủi ro mà sườn phía đông của NATO phải đối mặt, có thể tiếp quản kho vũ khí hạt nhân này”.

Tuyên bố này của bà Mosbacher được người dân Ba Lan hưởng ứng, một số quan chức Ba Lan cũng mong muốn Mỹ tái bố trí vũ khí hạt nhân ở Ba Lan, để tăng cường khả năng răn đe.

Trong khi đó, Nga luôn phản đối việc mở rộng về phía Đông của NATO và triển khai vũ khí hạt nhân gần với biên giới của Nga./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch)
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-se-co-bien-phap-doi-pho-neu-my-trien-khai-vu-khi-hat-nhan-o-ba-lan-1058723.vov