Nga sẽ bàn giao MiG-29 và SU-30MKI cho Ấn Độ trong thời gian sớm nhất: TQ hãy dè chừng!

Không quân Ấn Độ đã đưa vào biên chế phi đội máy bay chiến đấu Su-30MKI đầu tiên trang bị tên lửa hành trình BrahMos-A hồi đầu tháng Giêng năm nay.

Theo trang mạng Indian Defense News, Nga đã sẵn sàng bàn giao các máy bay chiến đấu MiG-29 và SU-30MKI cho Ấn Độ trong khung thời gian sớm nhất có thể.

Thông tin này được tiết lộ sau khi Không quân Ấn Độ có kế hoạch đặt mua hơn 30 máy bay chiến đấu từ Nga. Thỏa thuận sẽ được đàm phán cấp chính phủ và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc gia tăng.

Theo đó, phía Nga đã sẵn sàng xem xét vấn đề bàn giao lô hàng sớm theo yêu cầu từ phía New Delhi dù Moscow hiện vẫn đang giúp đỡ Không quân Ấn Độ trong chương trình hiện đại hóa MiG-29.

Công việc hiện đại hóa sẽ giúp gia tăng khả năng chiến đấu và tăng cường các chức năng của MiG-29 lên mức tương đương với máy bay chiến đấu phản lực thế hệ thứ 4.

Brahmos đã tạo ra bước ngoặt lịch sử khi phóng thành công từ Sukhoi-30 MKI. Ảnh: Indian Express

Brahmos đã tạo ra bước ngoặt lịch sử khi phóng thành công từ Sukhoi-30 MKI. Ảnh: Indian Express

MiG-29 sau quá trình hiện đại hóa sẽ được tích hợp cả vũ khí của Nga và của cả nước ngoài, có khả năng theo dõi các mục tiêu trên không ở tốc độ và trần bay cao hơn. Các vật liệu và công nghệ hiện đại bảo vệ chống ăn mòn sẽ giúp tăng tuổi thọ của MiG-29 lên tới 40 năm.

Còn với Su-30MKI, Không quân Ấn Độ đã đưa vào biên chế phi đội máy bay chiến đấu Su-30MKI đầu tiên trang bị tên lửa hành trình BrahMos-A hồi đầu tháng 1 năm nay.

Tầm quan trọng của Sukhoi Su-30MKI nằm ở chỗ nó là dòng máy bay duy nhất của Ấn Độ có khả năng mang theo tên lửa siêu thanh BrahMos.

Hợp đồng đầu tiên cung cấp máy bay phản lực Su-30MKI cho Không quân Ấn Độ được ký kết vào ngày 30/11/1996 tại Irkutsk, Nga giữa công ty trung gian đại diện nhà nước Nga là Rosvooruzhenie và Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Khi đó, Ấn Độ dự tính mua 32 chiếc Su-30MKI, tất cả đều được sản xuất vào các năm từ 2002 - 2004.

Hài lòng với hiệu suất hoạt động của máy bay, Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiếp tục đặt hàng bổ sung. Tháng 12/2000, hai bên đã ký hợp đồng tổ chức sản xuất Su-30MKI theo cấp phép tại các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ.

Năm 2012 New Delhi lại ký kết một hợp đồng khác cho mua các công nghệ của Su-30MKI. Đánh giá một cách tổng thể, Su-30MKI đã chứng tỏ là một phương tiện tác chiến hạng nặng đa năng đáng tin cậy và hiệu quả đối với Không quân Ấn Độ.

Dự án Su-30MKI đã trở thành một trong những dự án lớn nhất trong lịch sử hợp tác quân sự của Ấn Độ với nước ngoài và cũng góp phần vào việc bán biến thể Su-30MK cho những quốc gia khác.

Hơn nữa, chương trình cũng đã có những ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của máy bay chiến đấu Su-30SM, hiện đang được bàn giao cho Không quân Nga và được chào bán ra thị trường vũ khí thế giới dưới phiên bản Su-30SME.

Tú Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nga-se-ban-giao-mig-29-va-su-30mki-cho-an-do-trong-thoi-gian-som-nhat-tq-hay-de-chung-820202068319323.htm