Nga sẽ áp đặt các biện pháp đáp trả các 'quốc gia không thân thiện', nạn nhân đầu tiên là Czech

Điện Kremlin ngày 23/4 tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp đáp trả đối với các hành động không thân thiện của nước ngoài.

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: "Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp đáp trả đối với các hành động không thân thiện của nước ngoài".

Theo đó, chính phủ Nga cần định rõ một danh sách các quốc gia không thân thiện mà các biện pháp đáp trả sẽ được áp đặt.

Bên ngoài Đại sứ quán CH Czech ở Moscow. (Nguồn: TASS)

Bên ngoài Đại sứ quán CH Czech ở Moscow. (Nguồn: TASS)

Sắc lệnh sẽ có hiệu lực kể từ ngày được chính thức công bố và kéo dài cho tới khi các biện pháp trên được bãi bỏ. Theo sắc lệnh, Nga sẽ hạn chế việc thuê nhân viên đối với các phái bộ ngoại giao của các quốc gia không thân thiện.

Trả lời báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sắc lệnh mới chỉ ảnh hưởng tới các phái bộ ngoại giao, không liên quan tới các doanh nghiệp.

Cùng ngày, Nga tuyên bố sẽ hạn chế số nhân viên của Đại sứ quán Czech trong một động thái đáp trả sau khi quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này tuyên bố trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Đại sứ quán Czech tại Moscow sẽ không còn 91 nhân viên thuê tại địa phương, một động thái có thể cản trở hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao này.

Moscow cũng sẽ hạn chế lực lượng lao động của Đại sứ quán Nga tại Czech, nghĩa là cơ quan đại diện ngoại giao này sẽ chỉ có 7 nhà ngoại giao vào ngày 31/5, cùng với đó là 25 nhân viên hành chính và 19 nhân viên địa phương.

Việc cắt giảm cũng có nghĩa Đại sứ quán Nga ở Prague sẽ mất 35 nhân viên ngoại giao và 46 nhân viên hành chính. Ngược lại, Đại sứ quán Czech tại Moscow sẽ mất 16 nhân viên ngoại giao, 4 nhân viên hành chính và 91 nhân viên địa phương.

(theo Spunik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-se-ap-dat-cac-bien-phap-dap-tra-cac-quoc-gia-khong-than-thien-nan-nhan-dau-tien-la-czech-143167.html