Nga-Saudi Arabia tăng sản lượng để bù cho Iran, Venezuela

Tới dự World Cup 2018, Thái tử Saudi chuẩn bị thỏa thuận với Nga về việc cùng tăng sản lượng khai thác dầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Arabia Saudi Mohammed bin Salman đã có cuộc họp nhằm thảo luận về một con số cho phép hai bên tăng sản lượng khai thác và kiểm soát tốt giá dầu trên thị trường thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Arabia Saudi Mohammed bin Salman gặp nhau tại Moscow.

Cuộc họp diễn ra khi Thái tử bin Salman tới Moscow tham dự trận bóng đá mở màn Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018.

Theo tường thuật của Bloomberg, hai nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới đã có cuộc đàm phán nhằm kiểm soát lượng khai thác dầu trong bối cảnh Mỹ tăng cường việc trừng phạt lên Iran và sự sụp đổ của ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela sẽ đe dọa giá dầu thô tăng vọt.

Thỏa thuận đã đạt được giữa hai quốc gia đề cập đến việc tiếp tục nỗ lực quản lý thị trường dầu mỏ của mình bằng cách phấn đấu "cho một thị trường cân bằng được hỗ trợ bởi nguồn cung cấp dầu đáng tin cậy".

Hai bên đã đồng ý thực hiện một động thái tích cực là mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là dầu khí.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau trong lĩnh vực quan trọng nhất của mình" - Tổng thống Putin nói.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, cả hai thống nhất sẽ tăng dần sản lượng khai thác dầu nhưng khối lượng cụ thể và thời điểm tăng vẫn đang được thảo luận.

Bộ trưởng Novak và Bộ trưởng Năng lượng Saudi Khalid al-Falih đã có những cuộc thảo luận trong tuần qua và dường như cuối cùng đã đi đến một thỏa thuận làm đẹp lòng các bên.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự định sẽ họp tại Vienna vào ngày 22/6 tới. Trong khi đó, Iran, Venezuela và Iraq đã công khai chống lại một quyết định tăng sản lượng khai thác của tổ chức và các nước xuất khẩu dầu mỏ ngoài tổ chức.

Bloomberg dẫn lời ông Ed Morse, người đứng đầu nhóm chuyên gia nghiên cứu hàng hóa tại Công ty Citigroup có trụ sở ở New York cho rằng, 4 nhà sản xuất chính gồm Kuwait, Nga, Saudi Arabia, và UAE đã thống nhất về việc tăng sản lượng khai thác. "Điều này dường như không thể tránh khỏi" - ông Morse cho hay.

Tuy nhiên, sự khác biệt về quy mô cũng như thời điểm bắt đầu sự gia tăng về sản lượng vẫn còn rất mơ hồ vào thời điểm này - 10 ngày cho tới cuộc họp chính thức.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, sản lượng dầu có thể giảm thêm 30% do bị ảnh hưởng từ tình hình ở Venezuela và các biện pháp trừng phạt áp đặt với Iran cùng những biến động kinh tế.

Đó là lý do khiến Mỹ phải đặt áp lực ngoại giao lên Saudi Arabia và các thành viên OPEC khác để tăng sản lượng, hy vọng đẩy giá dầu xuống.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-saudi-arabia-tang-san-luong-de-bu-cho-iran-venezuela-3360098/