Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen?

Trực thăng tấn công Mi-28 nhiều khả năng sẽ là sản phẩm giúp Nga có hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn giữa thời điểm nước này phải chịu lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ và phương Tây.

Sau tiêm kích Su-35, máy bay huấn luyện Yak-130 và hệ thống phòng không S-400, trực thăng tấn công Mi-28 có thể sẽ là vũ khí tiếp theo của Nga được Iran lựa chọn để mua với số lượng lớn.

Sau tiêm kích Su-35, máy bay huấn luyện Yak-130 và hệ thống phòng không S-400, trực thăng tấn công Mi-28 có thể sẽ là vũ khí tiếp theo của Nga được Iran lựa chọn để mua với số lượng lớn.

Vào tháng 10/2020, lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran đã hết hiệu lực. Do vậy Nga đã kỳ vọng rằng Tehran sẽ bắt đầu mua số lượng lớn vũ khí từ Moskva, đặc biệt khi cả hai đang tăng cường quan hệ, ấn phẩm Military Watch viết.

Tờ báo Mỹ lưu ý rằng sau khi xuất hiện thông tin về việc lực lượng Không quân Iran sẽ nhận được máy bay chiến đấu đa năng Su-35S vào tháng 3/3024, đã có nhiều tin đồn liên quan đến các loại vũ khí khác mà Iran có thể mua từ Liên bang Nga.

Ví dụ, Nga sẽ trang bị cho Iran các máy bay trực thăng tấn công hiện đại. Với tình trạng phi đội máy bay lên thẳng trông khá tồi tàn của Tehran hiện nay, bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ mang tính cách mạng.

Hiện tại Tehran có khoảng 50 chiếc trực thăng tấn công AH-1J Cobra mua từ Mỹ trong những năm 1970. Ngoài ra còn có một vài trực thăng vận tải Chinook CH-47 của Mỹ từ thời Chiến tranh Lạnh.

Bên cạnh đó, Iran cũng nắm trong tay một lượng nhỏ máy bay trực thăng hiện đại hơn, được đại diện bởi Mi-171 và một số sản phẩm khác do ngành công nghiệp hàng không Nga chế tạo.

Tập đoàn Trực thăng Nga hiện đang cung cấp máy bay lên thẳng tấn công Mi-28 và Ka-52 cho nhiều khách hàng nước ngoài, mỗi loại đều thể hiện sự cải tiến đáng kể so với những gì Iran sử dụng.

Đây là những máy bay cánh quạt hiện đại và hiệu quả thuộc một thế hệ mới. Đồng thời, rất có thể chính quyền Iran sẽ ưu tiên Mi-28 hơn, vì loại trực thăng này đơn giản và rẻ hơn khi đặt cạnh Ka-52.

Sở hữu đặc tính bay xuất sắc, Mi-28 có thể mang tới 16 tên lửa chống tăng hoặc 80 quả rocket không điều khiển cỡ nòng 80 mm. Phiên bản cập nhật mới nhất Mi-28NM Night Hunter đã được Nga sử dụng trên chiến trường Syria và Ukraine.

Trực thăng tấn công Mi-28NM Night Hunter được tích hợp phiên bản nâng cấp của hệ thống điều khiển hỏa lực, động cơ VK-2500P mới, tốc độ lớn hơn và có thể mang tên lửa không đối không R-74.

"Mi-28 có thể tỏ ra hữu ích với Iran, cho cả các hoạt động quân sự ở nước ngoài, bao gồm hỗ trợ các lực lượng Iraq nếu cần thiết, và để chống lại quân nổi dậy ở quê nhà trong bối cảnh có dấu hiệu phương Tây ngày càng ủng hộ các phần tử chống chính phủ".

"Tuy nhiên nếu Iran mua trực thăng tấn công mới, chưa rõ lực lượng nào sẽ vận hành chúng: Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC), lục quân, không quân hay hải quân", tờ Military Watch nhận xét.

Tuy nhiên khả năng lớn số Mi-28 nói trên sẽ thuộc về IRGC, khi lực lượng này chịu phần lớn gánh nặng trong các hoạt động ở Iraq và Syria, kiểm soát kho tên lửa đạn đạo của đất nước và có trong biên chế nhiều máy bay không người lái.

Tuy nhiên IRGC có trong tay rất ít trực thăng. Mi-28 có thể là lựa chọn lý tưởng cho các nhu cầu của họ. Ngoài ra, các nhà chức trách thường ưu tiên cho IRGC khi nói đến việc tài trợ cho việc tái vũ trang.

Do vậy, nếu Tehran mua trực thăng tấn công thì khả năng chúng sẽ gia nhập IRGC cao hơn nhiều so với việc xuất hiện trong các lực lượng vũ trang thông thường, tờ báo Mỹ kết luận.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-sap-xuat-khau-luong-lon-truc-thang-tan-cong-mi-28-cho-khach-hang-than-quen-post529982.antd