Nga sắp tung chiêu 'khó chịu' trước thượng đỉnh Putin-Biden

Phía Nga cảnh báo Mỹ nên chuẩn bị cho những tín hiệu 'khó chịu' từ Moscow trước ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhau ở châu Âu vào giữa tháng 6 này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ITN

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ITN

"Người Mỹ nên chuẩn bị tinh thần cho hàng loạt tín hiệu từ Moscow trong những ngày tới... sẽ khá là khó chịu cho họ", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo hôm 31/5, hơn hai tuần trước cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga-Mỹ ở Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16/6 tới, theo RiaNovosti.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Biden nói ông sẽ gây sức ép lên ông Putin về nhân quyền ở Nga. Reuters dẫn lời ông Ryabkov khẳng định Moscow sẵn sàng đáp trả các câu hỏi của ông Biden về vấn đề này, và rằng Nga rất linh hoạt chuẩn bị cho chương trình nghị sự ở Geneva.

Quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ được cả hai nước thừa nhận đang trong tình trạng tồi tệ nhất nhiều thập niên, do các bất đồng gay gắt xung quanh cáo buộc của Washington về việc Moscow can thiệp bầu cử ở Mỹ, vấn đề kiểm soát vũ khí, vấn đề an ninh mạng, tình hình chiến sự Ukraine và Syria, sự cố xung quanh nhân vật đối lập tai tiếng người Nga Alexei Navalny, hay mới đây nhất là vụ việc Belarus ép một máy bay của Ireland hạ cánh tại Minsk vì lí do an ninh.

Chính quyền Mỹ đương nhiệm chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump quá mềm mỏng với Nga, né tránh hành động cứng rắn với ông Putin, và quả quyết rằng ông Biden chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.

Về cuộc gặp ở Geneva, Mỹ đặt mục tiêu "khôi phục sự ổn định và dễ đoán định trong quan hệ Mỹ - Nga"; trong khi Nga lo ngại sẽ không có đột phá nào sau sự kiện trên, bởi sự khác biệt quá lớn giữa Moscow và Washington trong nhiều vấn đề.

Trong diễn biến liên quan, ngày 31/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định Mỹ và các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần đây đã tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới phía Tây của Nga, buộc Nga có phản ứng phù hợp.

"Các hành động của phương Tây đang hủy hoại hệ thống an ninh thế giới và buộc chúng tôi phải có biện pháp đối phó tương xứng", Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-sap-tung-chieu-kho-chiu-truoc-thuong-dinh-putin-biden-643834/