Nga sắp thử tên lửa siêu thanh Tsirkon

Tên lửa siêu thanh Tsirkon sẽ được thử nghiệm mùa xuân năm nay từ tàu khu trục Đô đốc Gorschkov – một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.

Ảnh minh họa một tên lửa siêu thanh.

Ảnh minh họa một tên lửa siêu thanh.

Lần đầu tiên, tên lửa Tsirkon được thử nghiệm từ tàu Đô đốc Gorshkov hồi tháng 1 ở biển Barents, nơi có Hạm đội phương Bắc của Nga.

“Vụ thử thứ 2 dự kiến diễn ra vào mùa xuân này. Tên lửa sẽ được phóng thử từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov.” – nguồn tin cho biết.

Tsirkon là một tên lửa hành trình chống hạm có khả năng cơ động được trang bị động cơ phản lực dòng thẳng (scramjet) có thể tăng tốc tới 11.100 km/h. Đây cũng là một trong những hệ thống chiến lược do quân đội Nga phát triển.

Tsirkon được cho là có tầm xa hơn 1.000km và dự kiến sẽ được phóng từ tàu mặt nước và tàu ngầm, bao gồm các tàu được trang bị tên lửa hành trình lớp Kalibr hiện có. Tsirkon có thể sẽ được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5 lớp Husky mới hiện đang được phát triển.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-sap-thu-ten-lua-sieu-thanh-tsirkon-4072523-d.html