Nga sắp thử nghiệm tên lửa Sarmat

Ngày 4-1, tờ Daily Mail dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết, nước này sắp tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat.

Tên lửa Sarmat nặng 100 tấn, có tầm bắn khoảng 10.000km, có thể mang tới 16 đầu đạn hạt nhân và cả đầu đạn siêu thanh. Tên lửa Sarmat được phương Tây mệnh danh là tên lửa “Quỷ Satan”. “Với năng lực của tên lửa Sarmat, không một hệ thống phòng thủ nào, kể cả hệ thống hiện đại nhất có thể đánh chặn được”, Thứ trưởng Alexey Krivoruchko tuyên bố. Giới chức Nga cho biết tên lửa Sarmat sẽ được trang bị cho quân đội nước này vào năm 2022, thay thế cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Voyevoda đang trở nên già cỗi.

VŨ HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-sap-thu-nghiem-ten-lua-sarmat-648426