Nga sắp thử nghiệm tàu tấn công đổ bộ Pyotr Morgunov

Ngày 15-11, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Eduard Yefimov, CEO của xưởng đóng tàu Yantar (Nga) cho biết, tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Pyotr Morgunov hiện đang được hoàn thiện và sẽ được đưa vào thử nghiệm trước tháng 3-2019.

Theo CEO Eduard Yefimov, tàu Pyotr Morgunov dự kiến sẽ tiếp nhận thủy thủ vào tháng 1-2019, được đưa vào thử nghiệm trước tháng 3 và bắt đầu các thử nghiệm trên biển vào tháng 6 trước khi được đưa vào biên chế của Hải quân Nga.

Tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Pyotr Morgunov.

Tàu đổ bộ Pyotr Morgunov là chiếc tàu thứ hai thuộc Đề án 11711 của Hải quân Nga và được thiết kế bởi Phòng Thiết kế đề án Nevsky. Hợp đồng đóng tàu đã được ký kết với Bộ Quốc phòng Nga vào tháng 9-2014 và chính thức được đặt đóng vào tháng 6-2015.

Tàu Pyotr Morgunov có độ giãn nước vào khoảng 5.000 tấn, tốc độ đạt 18 hải lý/giờ, tầm hoạt động trong khoảng 4.000 dặm; có thể mang 13 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 36 xe bọc thép cũng như xe chiến đấu bộ binh. Bên cạnh đó, Pyotr Morgunov được trang bị 2 pháo 6 nòng cỡ 30mm cùng 2 trực thăng vận tải-chiến đấu Ka-29. Ngoài ra, tàu cũng có thể thực hiện nhiệm vụ đưa lực lượng thủy quân lục chiến đổ bộ lên khu vực ven biển cùng với trang thiết bị quân sự hạng nặng.

Trước đó, chiếc tàu đổ bộ đầu tiên thuộc Đề án 11711 mang tên Ivan Green đã chính thức được biên chế cho Hải quân Nga vào tháng 6 năm nay sau hơn một thập kỷ khởi đóng và hiện đang phục vụ tại căn cứ hải quân của Hạm đội Phương Bắc tại Severomorsk.

NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC (theo TASS)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/nga-sap-thu-nghiem-tau-tan-cong-do-bo-pyotr-morgunov-554545