Nga sắp thông qua khoản vay cho Cuba mua vũ khí

Ngày 2/11, Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak cho biết Moscow sắp tiến tới việc thông qua một khoản vay trị giá 38 triệu euro (43 triệu USD) cho Cuba để giúp nước này mua vũ khí do Nga sản xuất.

Thông tin trên được ông Storchak thông báo sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Hội đồng nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel tại Moscow nhân chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Cuba.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Hội đồng nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel tại Moscow. (Nguồn: Reuters)

Thứ trưởng Tài chính Nga cho biết thêm, trong hai tuần tới, một phái đoàn quân đội Cuba do Bộ trưởng các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba (Minfar) Leopoldo Cintra Frias dẫn đầu, sẽ tới thăm Nga - nơi dự kiến diễn ra lễ ký thỏa thuận vay để đổi lấy các thiết bị quân sự.

Trong khi đó, nhật báo Kommersant của Nga dẫn nguồn tin giấu tên tại tổ hợp quân sự - công nghiệp Nga cho hay, Chính phủ Cuba muốn nâng cấp các thiết bị quân sự Nga mà nước này hiện có, cũng như mua thêm các thiết bị mới. Ngoài ra, La Habana cũng quan tâm đến việc mua các vũ khí hạng nhẹ của Nga.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nga-sap-thong-qua-khoan-vay-cho-cuba-mua-vu-khi-80853.html