Nga sắp sản xuất loạt xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M mới

Ngày 25-11, trả lời phỏng vấn báo Krasnaya Zvezda (Nga), Tư lệnh Lục quân Nga, Đại tướng Oleg Salyukov cho biết, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M nâng cấp và xe chiến đấu bộ binh BMP-2M cùng mô-đun hỏa lực chiến đấu Berezhok sẽ sớm được sản xuất hàng loạt để bàn giao cho quân đội Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M. Ảnh: TASS

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M. Ảnh: TASS

Theo Đại tướng Oleg Salyukov, Nga đang có kế hoạch hoàn thành việc thử nghiệm trạng thái chiến đấu của các mô hình xe tăng nâng cấp tiên tiến và sẽ sớm tiến hành giao hàng loạt xe tăng T-90M mới và xe chiến đấu bộ binh hiện đại BMP-2M cùng mô-đun chiến đấu Berezhok.

Cùng với các tính năng chính trước đây, mô-đun chiến đấu mới Berezhok được trang bị thêm hệ thống tên lửa chống tăng Korner với tải trọng đạn dược gồm 8 tên lửa, trong đó có 4 tên lửa sẵn sàng trên bệ phóng. Ngoài việc được gắn súng tự động cỡ 30mm, mô-đun chiến đấu Berezhok cũng được trang bị thêm lựu đạn phóng tự động.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2M. Ảnh: armyrecognition

Đại tướng Oleg Salyukov cho biết thêm, cuối năm nay, quân đội Nga sẽ kết thúc việc thử nghiệm hai xe bọc thép mới nhất là Taifun-K 4x4 và 6x6 được trang bị mô-đun chiến đấu điều khiển từ xa.

Hà Thu (Theo TASS)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nga-sap-san-xuat-loat-xe-tang-chien-dau-chu-luc-t-90m-moi/