Nga sắp khai thác mỏ vàng lớn nhất thế giới ở Siberia

Công ty khai thác vàng lớn nhất của Nga Polyus cho biết họ đang xác lập quyền sở hữu 100% đối với mỏ vàng Sukhoi Log ở vùng Siberia, nơi có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới.

Công ty Polyus và đối tác đã mua quyền khai thác mỏ Sukhoi Log từ nhà nước Nga vào năm 2017, theo đài RT.

Theo công ty Polyus, mỏ Sukhoi Log ở Siberia là mỏ vàng lớn nhất trên thế giới. "Tính đến ngày 31-5-2020, trữ lượng quặng ban đầu ước tính khoảng 540 triệu tấn... Điều này khẳng định vị thế của Sukhoi Log là mỏ vàng mới và đang hoạt động lớn nhất thế giới" - giám đốc điều hành Công ty Polyus, ông Pavel Grachev, cho biết.

Sukhoi Log là mỏ vàng lớn nhất thế giới vẫn đang hoạt động. Ảnh: Polyus

Sukhoi Log là mỏ vàng lớn nhất thế giới vẫn đang hoạt động. Ảnh: Polyus

Ông Grachev giải thích phát hiện mới đảm bảo vị thế của Polyus là công ty khai thác vàng lớn thứ hai thế giới. Vào tháng 9-2020, Polyus đã đồng ý trả 128,2 triệu USD để nắm quyền kiểm soát toàn bộ mỏ này, hiện chiếm 20% trữ lượng vàng của Nga.

Theo trang tin Mining, tài sản của Công ty Polyus lớn hơn một chút so với dự án KSM của Công ty Seabridge ở Canada và Công ty Donlin Gold ở bang Alaska - Mỹ.

Polyus là nhà sản xuất vàng lớn nhất ở Nga với các tài sản ở lãnh thổ Krasnoyarsk, các vùng Irkutsk và Magadan thuộc Cộng hòa Sakha (Yakutia). Năm 2019, công ty sản xuất 2,8 triệu ounce vàng và dự kiến sản xuất số lượng tương tự vào năm 2020.

Kế hoạch sản xuất và khai thác mỏ Sukhoi Log, nằm cách thủ đô Moscow gần 6.000km vẫn chưa được công bố. Hiện nay công ty Polyus đã xây dựng một sân bay địa phương để phục vụ việc khai thác ở đó.

Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-sap-khai-thac-mo-vang-lon-nhat-the-gioi-o-siberia-20201026090706856.htm