Nga sắp đưa vào sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon?

Zircon là tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên trên thế giới có khả năng thực hiện chuyến bay khí động học liên tục với việc cơ động trong các tầng khí quyển dày đặc nhờ sử dụng lực đẩy của động cơ riêng trong suốt hành trình.

Mới đây, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov thông báo rằng trong tương lai gần quân đội sẽ bắt đầu nhận được các tên lửa siêu thanh Zircon trên biển mới nhất, điều này cho thấy rằng các cuộc thử nghiệm loại vũ khí này đã được hoàn thành.

Theo thông tin do Phó Thủ tướng Nga công bố, việc giao hàng loạt hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon của Nga cho quân đội hiện đang được chuẩn bị. Tình hình cũng tương tự đối với các hệ thống tên lửa phòng không S-500 Triumfator mới nhất của Nga.

Nga từng công bố hình ảnh cho thấy tên lửa siêu thanh Zircon được khai hỏa từ tàu Đô đốc Gorshkov đã đánh trúng mục tiêu chỉ định. (Ảnh: RIA)

Nga từng công bố hình ảnh cho thấy tên lửa siêu thanh Zircon được khai hỏa từ tàu Đô đốc Gorshkov đã đánh trúng mục tiêu chỉ định. (Ảnh: RIA)

Ngoài ra, các chuyên gia chú ý đến thực tế là vào cuối năm nay, dự kiến quân đội Nga sẽ tiến hành thêm một số vụ phóng thử từ tàu ngầm, đây là tên lửa đánh chặn cả mục tiêu trên biển và đất liền.

Được biết, tên lửa siêu thanh Zircon tồn tại ở hai phiên bản, phiên bản thứ nhất được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trong khi phiên bản thứ hai được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và tầm bắn của chúng có thể lên tới 1.500 km.

Tên lửa Zircon di chuyển với tốc độ trung bình 1,6 km/ giây, hay 5,7 nghìn km/ giờ (trong khi ở đỉnh cao tốc độ vượt quá 9,5 nghìn km, hay Mach 8). Độ cao bay tối đa là 28 km, thời gian là 4,5 phút.

Ban đầu, phạm vi phá hủy của Zircon được xác định rơi vào khoảng 500 km. Tuy nhiên, các thử nghiệm gần đây cho thấy, tầm ảnh hưởng của vũ khí siêu âm này có thể lên tới 1.500 km, tốc độ được phát triển đạt tới 8-10 Mach, mang theo đầu đạn cỡ lớn đủ sức vô hiệu hóa khu trục hạm 8.000 tấn.

Vận tốc cực cao của tên lửa Zircon không chỉ giúp nó khó bị đối phương đánh chặn, mà cũng giúp tăng sức tàn phá của tên lửa khi va chạm vào mục tiêu. Theo tính toán, khi tên lửa nặng 2 tấn, bay với vận tốc 2,5 km/giây như Zircon sẽ tạo ra động năng đạt tới 12,5 tỷ jun (tương đương sức nổ của 2,7 tấn thuốc nổ TNT), đủ sức để “bẻ gãy đôi” hoặc làm hư hại nặng cả một tàu sân bay cỡ lớn, ngay cả khi đầu đạn của tên lửa chưa phát nổ.

Trước đó, hai nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp - quốc phòng Nga cho biết khi nào khu trục hạm “Đô đốc Gorshkov” thuộc đề án 22350 của Hạm đội phương Bắc sẽ thực hiện vụ phóng tên lửa siêu thanh Zircon đầu tiên trong năm 2021.

“Các cuộc thử nghiệm thiết kế đường bay của tên lửa từ chiến hạm ‘Đô đốc Gorshkov’ đã hoàn thành với lần thứ ba phóng tên lửa Zircon hồi tháng 11 năm ngoái, kể từ thời điểm đó việc phóng tên lửa Zircon từ tàu khu trục vẫn chưa được thực hiện. Lần tiếp theo phóng tên lửa từ boong tàu cần tiến hành vào khoảng đầu mùa hè”, nguồn tin cho hay.

Theo một nguồn tin khác trong Tổ hợp công nghiệp - quốc phòng Nga, kế hoạch sơ bộ phóng tên lửa Zircon từ tàu “Đô đốc Gorshkov” vào tháng 6 sẽ là khởi đầu cuộc thử nghiệm cấp Nhà nước với hệ thống tên lửa trên tàu nổi.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/nga-sap-dua-vao-su-dung-ten-lua-sieu-thanh-zircon-286465.html