Nga sắp đưa hàng loạt bệ phóng tên lửa 'siêu khủng' vào trực chiến

Trong năm nay, theo kế hoạch, Nga sẽ đưa hơn 30 bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars và Avangard vào làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Trong tuần trước, Nga đã phóng thử tên lửa đạn đạo Yars từ Trạm vũ trụ Plesetsk. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, vụ phóng thử nằm trong khuôn khổ huấn luyện chiến đấu của quân đội Nga.

“Mục đích của vụ phóng thử là để xác nhận các đặc tính chiến thuật, kỹ thuật của hệ thống tên lửa”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo và cho biết tất cả các nhiệm vụ đặt ra đối với tên lửa trong thử nghiệm này đã được thực hiện thành công.

Theo ông Viktor Murakhovsky - thành viên Hội đồng chuyên gia của Ủy ban công nghiệp - quân sự Nga, tổ hợp tên lửa chiến lược RS-24 Yars là phiên bản sửa đổi của hệ thống tên lửa Topol-M. Hệ thống này sử dụng lửa nhiên liệu rắn, có phiên bản di động và hầm phóng.

“RS-24 Yars đang dần trở thành tên lửa chính trong danh mục các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga. Tên lửa có độ chính xác cao, tầm bay tối đa khoảng 12.000km, được trang bị đầu đạn có thể tách rời theo từng mục tiêu”, ông Murakhovsky cho hay.

Theo vị chuyên gia trên, đến nay, 98% các tổ hợp tên lửa đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trực chiến.

“Vụ phóng này xác nhận tình trạng sẵn sàng sử dụng vũ khí trong chiến đấu cũng như một số thay đổi về công nghệ hoặc hiện đại hóa. Việc phóng thành công có nghĩa là các lực lượng tên lửa chiến lược của chúng ta, đặc biệt là các tổ hợp Yars, đã sẵn sàng trực chiến”, ông nói.

Theo giới chức Nga, trong năm nay, theo kế hoạch, Nga sẽ đưa hơn 30 bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars và Avangard vào làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Trước đó, hồi cuối tháng 12/2018, trước sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thử nghiệm thành công tên lửa Avangard mang đầu đạn siêu thanh.

Phát biểu trước Hội đồng Liên bang ngày 1/3/2018, ông Putin cho biết, hệ thống tên lửa Avangard là tên lửa “bất khả xâm phạm”, “không thể bị đánh chặn”, có tốc độ nhanh hơn 20 lần so với tốc độ âm thanh “lao về mục tiêu như một quả cầu lửa”.

Nga khẳng định chưa có nước nào sản xuất được mẫu vũ khí có sức mạnh tương đương Avangard.

Trong phát biểu gần đây nhất về hệ thống tên lửa này, ông Putin cho biết, việc sản xuất hàng loạt tên lửa Avangard đã được khởi động, giúp Nga tăng cường đáng kể năng lực quân sự, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và người dân Nga trong những thập niên tới.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/nga-sap-dua-hang-loat-be-phong-ten-lua-sieu-khung-vao-truc-chien-438187.html