Nga sắp chuyển giao 'rồng lửa' S-400 cho Ấn Độ

Khoảng 100 binh sĩ thuộc Quân đội Ấn Độ đã được gửi đến Nga để bắt đầu huấn luyện cách vận hành tổ hợp tên lửa phòng không S-400, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận hệ thống này từ Nga.

Hệ thống phòng không S-400

Hệ thống phòng không S-400

Tại triển lãm Aero India 2021 đang diễn ra, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự của Nga Vladimir Drozhzhov tuyên bố: "Việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ đang diễn ra đúng tiến độ. Trung đoàn đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay".

Ông Drozhzhov nói thêm rằng: "Các chuyên gia Ấn Độ đã đến Ấn Độ vào tháng 1/2021 đã bắt đầu được đào tạo để học cách vận hành hệ thống."

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. S-400 có tầm bắn đạt 400 km và có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30 km.

Ấn Độ ký kết thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trị giá 5,43 tỷ USD (40.000 INR) vào tháng 10/2018 bất chấp cảnh báo từ Mỹ về khả năng New Delhi bị Washington áp đặt lệnh trừng phạt chiểu theo Đạo luật chống lại các đối thủ của Mỹ bằng lệnh trừng phạt (CAATSA).

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/nga-sap-chuyen-giao-rong-lua-s400-cho-an-do-1789127.tpo