Nga sắp biên chế chiến hạm 'bất khả chiến bại' Đô đốc Kasatonov

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Kasatonov hoàn tất đợt thử nghiệm cấp nhà nước, sẵn sàng bàn giao cho hải quân Nga.

 "Tàu hộ vệ tên lửa Đề án 22350 mang tên Đô đốc Kasatonov đã hoàn tất đợt thử nghiệm cấp nhà nước trên biển và trở về nhà máy đóng tàu. Nó sẽ được điều chỉnh trong tháng 6 và bàn giao cho hải quân Nga", nhà máy đóng tàu Phương Bắc của Nga hôm qua ra thông cáo cho biết.

"Tàu hộ vệ tên lửa Đề án 22350 mang tên Đô đốc Kasatonov đã hoàn tất đợt thử nghiệm cấp nhà nước trên biển và trở về nhà máy đóng tàu. Nó sẽ được điều chỉnh trong tháng 6 và bàn giao cho hải quân Nga", nhà máy đóng tàu Phương Bắc của Nga hôm qua ra thông cáo cho biết.

Nhà sản xuất cho biết, đợt thử nghiệm diễn ra trên biển Baltic, trong đó mọi đặc tính kỹ chiến thuật đều được kiểm tra, bao gồm cả hoạt động của các hệ thống vũ khí.

Tàu hộ vệ Đô đốc Kasatonov cũng thử nghiệm tương tác với tàu ngầm và máy bay, diễn tập tìm kiếm cứu hộ và sơ tán.

Con tàu đã vượt qua thử nghiệm ở Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Baltic, vận hành trong nhiều điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đô đốc Kasatonov là chiến hạm hiện đại, uy lực và sẽ tăng cường sức mạnh cho hải quân Nga.

Giám đốc nhà máy Phương Bắc Igor Ponomarev nói thêm rằng, chiến hạm này sẽ được biên chế cho Hạm đội Phương Bắc bên cạnh chiếc Đô đốc Gorshkov.

Đề án 22350 là lớp tàu hộ vệ tàng hình hạng nặng đầu tiên do Nga chế tạo sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, cũng là mẫu chiến hạm hiện đại nhất trong biên chế nước này.

Ngoài các chiến hạm Đô đốc Gorshkov và Đô đốc Kasatonov, Nga đang chế tạo 4 tàu chiến Đề án 22350 và dự kiến biên chế trong giai đoạn 2022-2025.

Các chiến hạm Đề án 22350 có lượng giãn nước 5.400 tấn, đảm nhận nhiều nhiệm vụ như tấn công tầm xa, săn ngầm và phòng không, được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tác chiến biển xa của hải quân Nga trong thế kỷ 21.

Tàu được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có 16 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks hoặc tổ hợp tên lửa đa năng Kalibr.

Cục Thiết kế Phương Bắc Nga hồi tháng 3/2020 hoàn thiện thiết kế biến thể nâng cấp sâu mang tên Đề án 22350M.

Mỗi chiếc sẽ có lượng giãn nước 7.000 tấn, mang được 48 tên lửa Kalibr, Oniks và siêu vượt âm Zircon.

Hỏa lực phòng không của tàu cũng rất đáng chú ý, đó là tổ hợp Redut - Poliment với 32 ống phóng của tên lửa tầm trung - xa 9M96 tầm bắn 40 km, hoặc 9M96M2 tầm bắn 120 km.

Trên tàu còn có 2 module tác chiến của hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Palash, 2 cụm 4 ống phóng ngư lôi săn ngầm Paket-NK cỡ 330 m, sàn đáp tiếp nhận được 1 trực thăng Ka-27.

Nga dự kiến đóng 12 chiếc thuộc phiên bản này để nâng cao sức mạnh hải quân nước này.

Theo Việt Hùng/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-sap-bien-che-chien-ham-bat-kha-chien-bai-do-doc-kasatonov/20200616054805788