Nga sáng tạo robot cung cấp đạn cho xe tăng

Các chuyên gia thuộc Học viện ậu cần vật chất kỹ thuật quân sự (MTO) mang tên tướng A.V. Khrulev đã chế tạo robot vận chuyển và nạp đạn độc đáo trên cơ sở xe bọc thép chở pháo lớn nhất của quân đội Nga là MT-LB.

Các nhà khoa học Nga đã sáng tạo ra loại robot cung cấp đạn cho xe tăng. (Nguồn: Sputnik)

Các nhà khoa học Nga đã sáng tạo ra loại robot cung cấp đạn cho xe tăng. (Nguồn: Sputnik)

Được biết, đây là một phát minh độc đáo, chưa có sản phẩm tương tự trên thế giới.

Robot là xe kéo MT-LBu, trong ngăn chứa hàng có đặt cơ cấu cấp đạn. Tổ hợp được người vận hành điều khiển từ xa trong bán kính lên đến 5 km và được dùng để bổ sung khẩn cấp đạn dược cho xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành và các đơn vị chiến đấu khác ngoài tiền tuyến.

Các chuyên gia của Học viện quân sự MTO đã chứng minh tính độc đáo của giải pháp kỹ thuật này, qua thực tế là hiện tại không có robot nào ở Nga và nước ngoài có khả năng nạp đạn cho xe tăng hoặc xe chiến đấu bộ binh. Hiện tại, kỹ thuật này mới chỉ được sử dụng để bổ sung đạn cho pháo tự hành.

"Nhiệm vụ đặt ra cho giải pháp kỹ thuật này là tạo ra một tổ hợp vận chuyển và nạp đạn bằng robot đa năng không chỉ dành cho pháo tự hành, mà lần đầu tiên có thể áp dụng cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, những sản phẩm chưa có dạng tương tự trên thế giới", các chuyên gia cho hay.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-sang-tao-robot-cung-cap-dan-cho-xe-tang-145084.html